Tin mới

Khu hầm trú ẩn "ngày tận thế" dành cho giới siêu giàu ở Mỹ

Thứ sáu, 06/01/2017, 09:34 (GMT+7)

Khu hầm trú ẩn rộng 23 km2 với sức chứa 5.000 người ở Dakota, Mỹ để giúp giới siêu giàu tránh khỏi thảm họa tận thế vừa được Công ty Vivos Group triển khai hoàn thiện.

Khu hầm trú ẩn rộng 23 km2 với sức chứa 5.000 người ở Dakota, Mỹ để giúp giới siêu giàu tránh khỏi thảm họa tận thế vừa được Công ty Vivos Group triển khai hoàn thiện.

[mecloud]GRsVpKvTU6[/mecloud]

The Sun hôm 4/1 đưa tin, Vivos Group, công ty chuyên xây hầm trú ẩn tận thế cho giới siêu giàu, đang xây dựng cụm hầm cá nhân rộng nhất thế giới mang tên Vivos xPoint ở nam Dakota, Mỹ.

Mỗi căn hầm được xây dựng từ thép và bê tông có chiều rộng khoảng 8 m, chiều dài hơn 24 m. Chúng có thể tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 12 tháng. Ảnh: Terravivos

Vivos xPoint gồm 575 căn hầm với tổng diện tích 23 km2, đủ sức chứa 5.000 người và đủ vững chắc để chịu sức ép từ 250 tấn thuốc nổ. 

Toàn cảnh khu hầm có thể tránh khỏi thảm họa tận thế. Ảnh: Terravivos

Mỗi căn hầm được xây dựng từ thép và bê tông có chiều rộng khoảng 8 m, chiều dài hơn 24 m. Chúng có thể tích trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 12 tháng.

Đội ngũ nhân viên làm việc toàn thời gian trong hầm luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Ảnh: Terravivos

Tuy nhiên, căn hầm không có lối thoát, đường điện, ống nước hay bộ lọc không khí. Người thuê phải trả 12.000 USD nếu muốn bổ sung các công trình phụ trợ này.

Sau khi đặt cọc 25.000 USD, người thuê được sử dụng hầm trong 99 năm nhưng mỗi năm phải trả thêm 1.000 USD.

Công ty cũng dự định xây dựng trường học, nhà thờ, trường bắn và sân vườn trong khu vực. Họ cho biết căn hầm đầu tiên sẽ sẵn sàng cho thuê vào mùa hè tới. 

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news