Tin mới

Khu trục hạm Nga bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ nhật, 13/12/2015, 22:05 (GMT+7)

Tàu khu trục Smetlivy của Nga đã buộc phải bắn cảnh cáo một tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh xảy ra va chạm trên Biển Aegean, cách đảo Lemnos của Hy Lạp 22 km, theo tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu khu trục Smetlivy của Nga đã buộc phải bắn cảnh cáo một tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh xảy ra va chạm trên Biển Aegean, cách đảo Lemnos của Hy Lạp 22 km, theo tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu khu trục Smetlivy của Nga. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng hôm nay (13/12), tàu Smetlivy của Nga hoạt động tại khu vực phía bắc Biển Aegean, cách đảo Lemnos của Hy Lạp 22 km thì phát hiện ra tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ khi đó đang cách 1.000 mét.

Tàu cá tiến thẳng về phía tàu khu trục và phớt lờ yêu cầu liên lạc bằng radio cũng như các nỗ lực liên lạc khác.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Kashin có tên Smetlivy của Nga đã buộc phải bắn cảnh cáo tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh để xảy ra va chạm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thủy thủ Nga bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ bằng vũ khí hạng nhẹ, khi cách tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ 600m, tránh nguy cơ bắn trúng tàu này.

Phía Nga cho biết, tàu Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã đổi hướng sau đó và giữ khoảng cách chừng 540m từ tàu Smetlivy, nhưng không liên lạc với tàu chiến Nga.

Tùy viên quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga đã được triệu tập sau sự việc này, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news