Tin mới

Kim Jong-un nhận định vũ khí hạt nhân là "công cụ răn đe uy lực"

Thứ hai, 09/10/2017, 09:08 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã lên tiếng ca ngợi vũ khí hạt nhân là "công cụ răn đe uy lực", giúp đảm bảo chủ quyền của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã lên tiếng ca ngợi vũ khí hạt nhân là "công cụ răn đe uy lực", giúp đảm bảo chủ quyền của nước này.

Nhận định trên được ông Kim đưa ra trong một hội nghị của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên hôm 7/10 vừa qua.

Ông Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

 

Đề cập đến "mối đe dọa hạt nhân dai dẳng từ những tên đế quốc Mỹ", ông Kim nhấn mạnh, vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là "công cụ răn đe uy lực giúp bảo đảm vững chắc hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như Đông Bắc Á".

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, với tình hình hiện nay, Chính sách phát triển song song vũ khí hạt nhân và kinh tế là điều "hoàn toàn đúng đắn".

Ông Kim Jong-un khẳng định, "năm nay, nền kinh tế của đất nước đã phát triển dựa vào nội lực của bản thân, bất chấp các lệnh trừng phạt gia tăng".

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news