Tin mới

Kinh hãi phát hiện 20 con chấy trên mắt một người phụ nữ

Thứ ba, 28/07/2015, 10:45 (GMT+7)

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra hàng chục con chấy sống trên mi mắt của mình.

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đã vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra hàng chục con chấy sống trên mi mắt của mình.

[mecloud]OzYIdQxTZx[/mecloud]

Bà Zhang, đến từ tỉnh Sơn Đông, đông bắc Trung Quốc bắt đầu thấy ngứa ngáy và chảy mủ ở mắt trái.

Theo tin tức từ tờ Nhân dân Nhật báo, ban đầu bà không quan tâm đến tình trạng của mình cho lắm, nghĩ là mình bị nhiễm trùng.

Chỉ đến khi con trai bà phát hiện vật thể chuyển động trong mắt mẹ, bà mới tìm đến chuyên gia. Các bác sĩ đã phát hiện ra những con côn trùng trong đó.

Bà Zhang nghĩ mình bị nhiễm trùng mắt nhưng các bác sĩ tại viện mắt Thâm Quyến đã chẩn đoán trong mắt bà có chấy.

Bà Zhang được đưa vào viện Haida tại tỉnh Sơn Đông vào hôm 20/7 do nhồi máu não.

Khi trải qua cảm giác khó chịu tại mắt trái, bà nghĩ mình bị nhiễm trùng.

Tuy nhiên, đến ngày 22/7, bà Zhang không còn thấy ngứa nữa nên bảo con trai kiểm tra mắt mình. Sau khi kiểm tra, cậu bé thốt lên: "Mẹ ơi, Có cái gì đang di chuyển trong mắt mẹ".

Người phụ nữ tìm đến một chuyên gia mắt khi mà mắt trái đã tấy đỏ.

Bác sĩ chuyên khoa mắt Bao Guisheng đã tìm thấy 20 "con trùng nhỏ" nằm bên dưới lớp mủ màu trắng trong mắt bà Zhang.

Bác sĩ Zhang cho biết: "Các con chấy đều có màu trắng. Tôi nghĩ chúng là một loại bọ ký sinh, giống như những con ve hay gì đó, nhưng khi nhìn qua kính hiển vi thì tôi thấy chúng là chấy".

Mắt bà Zhang đã được tiệt trùng và các y tá phải gắp những sinh vật tí hon này ra bằng một cặp nhíp nhỏ.

Mặc dù chấy trong mắt là cực kỳ hiếm gặp song đây lại không phải là trường hợp cá biệt.

Một người đàn ông 30 tuổi cũng vừa phát hiện ra 6 con sán dây trong mắt.

Loại ký sinh trùng - còn được gọi là bệnh giun sán - thường được tìm thấy trong thịt lợn sống, hoặc trong hệ thống tiêu hóa, cơ bắp, não và nhãn cầu của người.

Bác sĩ tư vấn của anh này, Liu Zhuangchan cho biết: "Để xử lý chúng qua kính hiển vi tương đối dễ, miễn là chúng chỉ có trên mí mắt"

"Nếu chúng ở trong nhãn cầu, chúng ta phải mổ nhãn cầu để lấy từng con ra một".

Ông nói thêm bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn sau khi các ký sinh trùng được lấy ra hoàn toàn và điều trị bằng thuốc thích hợp.

Bảo Linh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news