Tin mới

Kỳ diệu tờ báo mọc thành cây xanh

Thứ ba, 04/10/2016, 11:00 (GMT+7)

Tờ Mainichi Shimbunsha của Nhật Bản đã khiến thế giới phải kinh ngạc khi biến thành cây xanh sau khi sử dụng. Đọc xong báo, bạn chỉ cần xé nhỏ, bỏ vào một chậu đất tơi xốp và chờ đợi phép màu xảy ra.

Tờ Mainichi Shimbunsha của Nhật Bản đã khiến thế giới phải kinh ngạc khi biến thành cây xanh sau khi sử dụng. Đọc xong báo, bạn chỉ cần xé nhỏ, bỏ vào một chậu đất tơi xốp và chờ đợi phép màu xảy ra.

[mecloud]Nz36flHvkv[/mecloud]

Theo trang Lifegate, tờ nhật báo nổi tiếng tại xứ sở hoa anh đào Mainichi Shimbunsha đã phát minh ra công nghệ tái chế khiến cả thế giới phải tròn mắt. Với phát minh này, tờ báo được kỳ vọng sẽ trở thành người đi tiên phong trong nền "xuất bản xanh" tại Nhật Bản.

Công nghệ trồng cây từ giấy báo cũ. Ảnh: Lifegate

Sau khi đọc xong tờ báo, bạn chỉ cần xé nhỏ, bỏ vào một chậu đất tơi xốp và tưới nước. Vài tuần sau, những hạt mầm sẽ nảy lên, đó có thể là một luống rau mini hoặc một loại cây thảo mộc hạt nhỏ. Và, muốn biết tờ báo bạn mua mọc lên cây gì thì chỉ có cách là chờ đợi.

Việc trồng cây từ giấy không còn là điều quá mới mẻ tại Nhật Bản nhưng đưa công nghệ này vào một tờ báo thì đây là lần đầu tiên. Các hạt mầm được cấy trong giấy báo và có thể tái sử dụng bất cứ lúc nào.

Từ khi áp dụng công nghệ sinh học này, tờ báo đã phát hành được hơn 4 triệu bản mỗi ngày trên cả nước, thu về hơn 80 triệu yen (hơn 700.000 USD).

Sáng kiến của "Tờ báo xanh" Mainichi Shimbunsha cũng được đưa vào các trường học để nâng cao nhận thức của các em học sinh về việc tái chế rác thải.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news