Tin mới

Lãnh đạo chống tham nhũng Trung Quốc bị điều tra

Thứ hai, 28/08/2017, 10:14 (GMT+7)

Reuters đưa tin, người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng của Bộ Tài chính Trung Quốc, ông Mạc Kiến Thành hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng.

Reuters đưa tin, người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng của Bộ Tài chính Trung Quốc, ông Mạc Kiến Thành hiện đang bị điều tra vì nghi ngờ tham nhũng.

Cụ thể, Mạc Kiến Thành bị nghi ngờ có hành vi "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật". Đây là cụm từ thường để chỉ hành vi tham nhũng. Thông tin trên được Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc CCDI công bố ngày hôm qua 27/8.

Ông Mạc Kiến Thành.

Mạc Kiến Thành từng là phó bí thư tỉnh Giang Tây. Tháng 12/2015, Mạc được bổ nhiệm lên làm người đứng đầu ủy ban chống tham nhũng của Bộ Tài chính Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi lên nắm quyền đã tiến hành một cuộc chiến chống tham nhũng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sau 4 năm, hàng nghìn "hổ lớn" đã sa lưới.

Trong vài tháng gần đây, CCDI đã có những nỗ lực cho thấy họ quyết liệt giải quyết nạn tham nhũng trong chính hàng ngũ của mình, gọi đó là "bóng tối ẩn dưới ánh sáng".

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news