Tin mới

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm

Thứ sáu, 02/06/2023, 16:56 (GMT+7)

Theo lịch cắt điện của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội nhiều khu vực ở quận, huyện bị ngưng cấp điện từ sáng sớm đến chiều.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Hà Nội ngày 03/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực thành phố Hà Nội. Thông tin tiếp tục được cập nhật liên tục. 

Lịch cúp điện quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm.
Quận Hoàn Kiếm.

Lịch cúp điện quận Hai Bà Trưng

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 1
 

Lịch cúp điện quận Ba Đình

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 2
 

Lịch cúp điện quận Cầu Giấy

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 3
 

Lịch cúp điện quận Đống Đa

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 4
 

Lịch cúp điện quận Hà Đông

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 5
 

Lịch cúp điện quận Hoàng Mai

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 6
 

Lịch cúp điện huyện Gia Lâm

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 7
 

Lịch cúp điện huyện Đông Anh

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 8
 

Lịch cúp điện Thị xã Sơn Tây

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 9
 

Lịch cúp điện huyện Thường Tín

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 10
 

Lịch cúp điện huyện Hoài Đức

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 3/6: Nhiều nơi ở Hà Nội bị ngưng cấp điện từ sáng sớm - Ảnh 11
 

Dưới đây, là lịch cắt điện một số khu vực quận, huyện ở Hà Nội. Bên cạnh việc thông báo lịch cắt điện, EVN khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện (khung giờ 11-14h và 18-23h hàng ngày), không sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ hệ thống điện của dân cư, lưới điện, trạm điện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news