Tin mới

Liên hợp quốc có tổng thư ký mới

Thứ sáu, 14/10/2016, 11:08 (GMT+7)

Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres vừa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022.

Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres vừa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022.

Tân tổng thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2017-2022, Antonio Guterres. Ảnh: UNHCR

Reuters đưa tin ngày 13/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức bổ nhiệm cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres trở thành tân Tổng Thư ký.

Trải qua 7 vòng bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an, ông Guterres chính thức được Đại hội đồng LHQ nhất trí bằng hình thức vỗ tay.

Nhiệm kỳ của vị Tổng thư ký Liên LHQ thứ 9 sẽ kéo dài từ ngày 1/1/2017-31/12/2022.

Ông Antonio Guterres, 67 tuổi, sinh năm 1949 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ông giữ chức Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995 tới 2002. Từ 2005 tới 12/2015, ông là thành viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Ông Guterres được bổ nhiệm giữa bối cảnh xung đột vũ trang đang leo thang tại Syria, Nam Sudan và Yemen và cuộc khủng hoảng người tị nạn cũng chưa tìm được giải pháp hữu hiệu.

Với kinh nghiệm 10 năm phụ trách cao ủy LHQ về người tị nạn, ông Guterres được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong các nỗ lực cải cách tổ chức này và giải quyết vấn đề khủng hoảng người tị nạn.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news