Tin mới

Lý do thực sự khiến Nga – Mỹ mãi đối đầu

Chủ nhật, 17/01/2016, 21:06 (GMT+7)

Những nỗ lực liên tục của Washington để áp đặt tầm nhìn của mình về một hệ thống nhà nước lý tưởng lên Moscow là sai lầm lớn. Trong khi họ có thể được các nước nhỏ hơn chấp nhận thì một nước lớn như Nga sẽ không tha thứ cho điều này, ông Matt Rojansky, Viện trưởng Viện Kennan nói.

Những nỗ lực liên tục của Washington để áp đặt tầm nhìn của mình về một hệ thống nhà nước lý tưởng lên Moscow là sai lầm lớn. Trong khi họ có thể được các nước nhỏ hơn chấp nhận thì một nước lớn như Nga sẽ không tha thứ cho điều này, ông Matt Rojansky, Viện trưởng Viện Kennan nói.

Mỹ và Nga mãi bất đồng vì Washington không chấp nhận những thứ mà Moscow đang làm. Ảnh: Sputnik

Trong khi cuộc đua giành chức tổng thống tại Mỹ đang tăng tốc, tờ Lenta.ru đã có cuộc trò chuyện với Viện trưởng Viện Kennan tại Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson để xem vị tổng thống tiếp theo của nước Mỹ sẽ làm thế nào để cải thiện quan hệ với Nga.

Đa số các ứng viên tổng thống đều đã phác thảo ra Chính sách đối với Nga, ông Matt Rojansky nói.

Tuy nhiên, những lời hứa này được đưa ra trong nỗi vô vọng, ông giải thích. Khi một ứng viên thực sự chiếm được "ghế nóng", họ sẽ biết được hàng loạt các chi tiết liên quan đến quan hệ song phương với một quốc gia nào đó. Như một dữ liệu được phân loại, người đứng đầu nhà nước sẽ nhận được các báo cáo phân tích chi tiết để nghiên cứu.

Trong khi họ đang tiến hành một chiến dịch bầu cử, các ứng viên tập trung chủ yếu vào việc giành được nhiều phiếu bầu và tiền quyên góp và họ không có thời gian để xem xét bất cứ dữ liệu phân tích nào.

Liên quan đến Nga, nhìn lại năm 1946, người sáng lập viện Kennan, nhà khoa học chính trị và ngoại giao Mỹ đã viết rằng nước này có cơ hội lớn trong việc hợp tác với phương Tây và những nước chống lại họ, ông Rojansky giải thích.

Từ đó tới nay, Kennan nhấn mạnh rằng Nga luôn nghiêm túc và bất cứ yêu sách nào với Nga phải luôn đi kèm với hành động. Đối tác kém hiệu quả nhất đối với Nga là người nói nhiều nhưng làm ít. Nga coi đây là điểm yếu.

Nói ít, làm nhiều - đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong quan hệ với Nga.

Một sai lầm điển hình khác của Mỹ liên quan đến Nga là nỗ lực liên tục nhằm áp đặt tầm nhìn của mình về hệ thống nhà nước lý tưởng của Nga - một phương pháp tiến cận mà những nước nhỏ có thể chấp nhận chứ một nước lớn như Nga và Trung Quốc sẽ không chịu nổi.

Đây là trung tâm bế tắc giữa 2 nước và suốt 25 năm qua, Nga không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẵn sàng chấp nhận họ như những gì họ đang có.

Mỹ cần thiết lập sự cân bằng giữa quản lý các mối đe dọa lợi ích của mình và tôn trọng chủ quyền của các nước khác.

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chính trị