Tin mới

Mang khóa chống trộm xe máy 275k đến Shark Tank, ông Tây khẳng định sẽ không sản xuất ở quốc gia nào khác Việt Nam

Thứ hai, 17/05/2021, 16:45 (GMT+7)

Xuất hiện trong tập 3 Shark Tank mùa 4, phát sóng tối qua, startup ngoại quốc Robert Thorwath – CEO, Founder Lock Cuff đã sống tại Việt Nam 6 năm gây chú ý khi giới thiệu một loại khóa chống trộm xe máy đặc biệt.

Theo giới thiệu của Founder Lock Cuff, sản phẩm này có Công dụng khóa chặt dây phanh và tay ga với nhau, cho dù có cắt dây phanh, xe cũng không chạy được vì không thể vặn tay ga.

Ngoài ra, người dùng có thể yên tâm khóa mũ bảo hiểm vào khóa này vì nếu không có chìa thì sẽ không gỡ mũ ra được.

Robert Thorwath cho biết, anh muốn sản xuất chiếc khóa chống trộm xe máy tại Việt Nam chứ không phải đất nước nào khác, nơi mà anh yêu quý, quê hương của vợ con anh.
Robert Thorwath cho biết, anh muốn sản xuất chiếc khóa chống trộm xe máy tại Việt Nam chứ không phải đất nước nào khác, nơi mà anh yêu quý, quê hương của vợ con anh.

Đặc biệt, chiếc khóa này giúp chị em phụ nữ không bị bất tiện mỗi khi mặc váy ngắn lại phải cúi xuống mở khóa như các loại khóa khác, lại không bẩn tay người sử dụng. Dù mới được đưa ra thị trường từ ngày 3/3 vừa qua nhưng 500 chiếc khóa được Lock Cuff sản xuất ra đã bán hết hàng với giá 275.000 đồng/chiếc.

Nhà sáng lập Lock Cuff cho biết, mục tiêu của ông khi đến với Shark Tank là tìm một người có thể sản xuất chiếc khóa này. Ảnh: Shark Tank
Nhà sáng lập Lock Cuff cho biết, mục tiêu của ông khi đến với Shark Tank là tìm một người có thể sản xuất chiếc khóa này. Ảnh: Shark Tank

Robert cũng cho biết sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế. Chiếc khóa chống trộm này rất thân thiện với môi trường. Nó được đựng trong một cái túi xanh, có thể tự phân hủy hoàn toàn và quá trình sản xuất cũng không có bất kỳ chất thải nào.

Toàn bộ nguyên vật liệu, từ miếng lót cao su đến những kim loại chính của chiếc khóa đều được sản xuất tại Hà Nội và đều có thể tái chế. Việc cắt laser và việc sản xuất miếng nhựa đều được làm ở trong nước.

Startup ngoại quốc cũng khẳng định: "Có một điều mà tôi có thể nói rất tự hào, đó là tôi yêu Việt Nam, Vợ và con tôi đều là người Việt nên tôi sẽ không sản xuất nó ở một quốc gia nào khác Việt Nam".

Dù được Shark Liên, Shark Bình rót vốn nhưng cuối cùng Robert đã chọn Shark Phú với đề nghị 2 tỷ cho 10% cổ phần. Shark Phú khẳng định, nếu chúng ta hợp tác, anh không cần đầu tư gì cả. Ảnh: Shark Tank
Dù được Shark Liên, Shark Bình rót vốn nhưng cuối cùng Robert đã chọn Shark Phú với đề nghị 2 tỷ cho 10% cổ phần. Shark Phú khẳng định, nếu chúng ta hợp tác, anh không cần đầu tư gì cả. Ảnh: Shark Tank
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news