Tin mới

Máy bay Ấn Độ mất tích sau 15 phút cất cánh

Thứ bảy, 23/07/2016, 08:59 (GMT+7)

Lực lượng không quân Ấn Độ ngày 22/7 thông báo một máy bay chở 29 người đã mất tích ngay sau khi vừa cất cánh không lâu.

Lực lượng không quân Ấn Độ ngày 22/7 thông báo một máy bay chở 29 người đã mất tích ngay sau khi vừa cất cánh không lâu.

Một máy bay AN-32 của Không quân Ấn Độ. Ảnh: Defense Industry Daily

Tờ India Today đưa tin phi cơ AN-32 của Không quân Ấn Độ mất tích khi đang trên đường từ Chennai (Madras) đến Port Blair, thủ phủ quần đảo Andaman và Nicobar.

Còn BBC cho hay chiếc máy bay chở 29 người trên khoang đã mất tích khi bay trên vịnh Bengal. Chiếc máy bay cất cánh vào lúc 8h30 ngày 22/7(khoảng 10h theo giờ Hà Nội).

Người phát ngôn lực lượng Không quân Ấn Độ, ông Anupam Banerjee nói theo lịch thì phi cơ lẽ ra phải hạ cánh xuống Port Blair vào lúc 11h30 nhưng nó đã mất liên lạc sau khoảng 15 phút cất cánh.

Hiện Ấn Độ đã huy động hải quân, không quân và tuần duyên để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. 

Không quân Ấn Độ hiện có hơn 100 chiếc Antonov-32. Đây là loại máy bay có thể hoạt động liên tục trong 4 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu. Trên máy bay có thiết bị định vị khẩn cấp, sẽ tực kích hoạt khi gặp nạn.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news