Tin mới

Máy bay mất phanh trên tàu sân bay, 8 thủy thủ Mỹ bị thương

Chủ nhật, 20/03/2016, 09:37 (GMT+7)

Khi hạ cánh, chiếc phi cơ E-2C Hawkeye đã làm đứt dây cáp vốn được dùng để giảm tốc độ, khiến 8 thủy thủ Mỹ bị thương.

Khi hạ cánh, chiếc phi cơ E-2C Hawkeye đã làm đứt dây cáp vốn được dùng để giảm tốc độ, khiến 8 thủy thủ Mỹ bị thương.

Theo CNN, sự cố xảy ra trên boong tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, khi tàu đậu ở ngoài khơi Norfolk, Virginia.

Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, hiếc E-2C Hawkeye khi hạ cánh đã làm đứt dây cáp vốn được dùng để giảm tốc độ khi hạ cánh của máy bay trên tàu sân bay.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Maritimequest

Danh tính các thủy thủ bị thương không được tiết lộ, song hiện tại sức khỏe của họ đều đã ổn định. 6 binh sĩ đã được đưa tới bệnh viện ở Norfolk và Portsmouth, 2 người còn lại được chăm sóc tại trạm y tế trên tàu sân bay.

Hải quân Mỹ cũng cho biết chiếc máy bay gặp sự cố không bị hư hại, thành viên phi hành đoàn không ai bị thương. Máy bay đã an toàn trở về căn cứ hải quân Norfolk Chambers Field. E-2C máy bay phản lực cánh quạt hai động cơ có radar gắn liền với phần trên của thân máy bay.

USS Dwight D. Eisenhower là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, được biên chế năm 1977, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai nhiệm vụ mới.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news