Tin mới

Máy bay quân sự Ấn Độ từng tham gia tìm kiếm MH370 gặp nạn, 5 người chết

Thứ sáu, 28/03/2014, 20:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Ngày 28/3 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 J của Không quân Ấn Độ đã rơi gần thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vụ tai nạn đã khiến 5 thành viên phi hành đoàn tử vong. Được biết chiếc máy bay đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích.

(Tinmoi.vn) Ngày 28/3 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 J của Không quân Ấn Độ đã rơi gần thành phố Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vụ tai nạn đã khiến 5 thành viên phi hành đoàn tử vong. Được biết chiếc máy bay này đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích.

Máy bay quân sự Ấn Độ từng tham gia tìm kiếm MH370 rơi, 5 người chết

Máy bay quân sự Ấn Độ từng tham gia tìm kiếm MH370 rơi, 5 người chết

 

Tin tức phát ngôn viên của Không quân Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 J rơi sau khi cất cánh khỏi thành phố Agra vào 10 giờ sáng 28/3. Vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện một sứ mệnh huấn luyện thông thường. Tuy phát ngôn viên không quân không biết có bao nhiêu người trên khoang hay có xảy ra thương vong hay không.

Tuy nhiên, kênh truyền hình NDTV đưa tin toàn bộ 5 quân nhân thuộc không quân Ấn Độ đã thiệt mạng. 

Hiện tại cơ quan chức năng Ấn Độ đang tiến hành chiến dịch cứu hộ máy bay và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết máy bay quân sự C-130 J của Ấn Độ được mua từ Mỹ cách đây 4 năm với giá khoảng 1,1 tỷ USD.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news