Tin mới

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng vì đe dọa đánh bom

Chủ nhật, 22/11/2015, 21:52 (GMT+7)

Một máy bay của hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ New York đi Istanbul đã phải chuyển hướng đến Canada vì bị đe dọa đánh bom, CNN dẫn lời các quan chức.

Một máy bay của hãng Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ từ New York đi Istanbul đã phải chuyển hướng đến Canada vì bị đe dọa đánh bom, CNN dẫn lời các quan chức.

Một máy bay Airbus A340-313 chở khách của Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh hồ sơ/PressTV.

Sáng nay (22/11), chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines cất cánh từ sân bay John F Kennedy, Mỹ đi Istanbul, chở 256 người đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Halifax ở phía Đông Canada.

Chiếc máy bay này đã hạ cánh tại Halifax vào lúc gần 1h sáng (giờ địa phương).

Chó đánh hơi bom đã được sử dụng để tìm kiếm trong máy bay và hành lý của hành khách nhưng không tìm thấy thiết bị nổ nào. Người dân đã được kiểm tra an ninh và sơ tán an toàn, theo cảnh sát.

Đe dọa đánh bom được gửi đến vào lúc 22g40p (giờ địa phương), theo cảnh sát Canada. Thông tin ban đầu từ cơ quan cứu hỏa và một số hãng truyền thông cho thấy, dường như một lời đe dọa đánh bom đã được đưa ra trên mạng.

AP cho biết, cảnh sát Canada đang điều tra vụ việc và chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Trước đó, hai máy bay của hãng Air France bay từ Mỹ đã phải chuyển hướng vì bị đe dọa đánh bom vào tuần trước.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news