Tin mới

Miền Trung mưa trắng trời, xuất hiện nguy cơ lũ chồng lũ

Thứ bảy, 17/10/2020, 13:45 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, các tỉnh miền Trung đang có mưa lớn. Mực nước trên các sông đang dâng cao, nguy cơ thiết lập đợt lũ lịch sử thứ 2.

Hiện nay khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 1h ngày 16/10 đến 1h ngày 17/10 phổ biến 50-120mm; riêng các tỉnh, thành từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, trong đó từ phía Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm có nơi trên 400mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Hướng Linh (Quảng Trị) 472.0mm, Hải Lâm (Quảng Trị) 406.0mm, Phong Điền (Huế) 434.0mm, Quảng Điền (Huế) 347.0mm, Đậu Liêu (Hà Tĩnh) 302.0mm,...

Dự báo, do ảnh hưởng của Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Vào 8h sáng nay, 17/10, trạm thủy văn Đông Hà, Quảng Trị đã đo được mực nước sông ở mức 4,44m, vượt BĐ3 là 0,44m, nguy cơ tái hiện đợt lũ lịch sử thứ hai trong tháng 10 tại miền Trung.

Chuyên gia lo ngại tình trạng mưa lớn những ngày tới gây ra các loại hình thiên tai cực đoan ở miền Trung. Khu vực vừatrải qua đợt mưa lớn trong các ngày 6-13/10, các hồ đã tích thêm nước, đất đã bão hòa nên nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn.

Trong đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng kèm theo tình trạng ngập úng diện rộng.

Sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Đáng nói, vào khoảng ngày 21-22/10, một xoáy thuận nhiệt đới nhiều khả năng sẽ hình thành trên Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news