Tin mới

Miss Grand International ngày càng 'thương mại hóa', sơ hở là tiền

Thứ tư, 11/01/2023, 11:26 (GMT+7)

Miss Grand International tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp.

Miss Grand International trở thành tâm điểm thời gian qua. Sau đêm chung kết mùa giải 2022, đấu trường nhan sắc này hứng chịu vô số ồn ào, nguyên nhân xuất phát từ kết quả chung cuộc, chia sẻ kém tinh tế của ông Nawat về Thiên Ân...

Kết quả top 10 Miss Grand International 2022 gây ra không ít tranh cãi. Ảnh: Internet
Kết quả top 10 Miss Grand International 2022 gây ra không ít tranh cãi. Ảnh: Internet

 

Mới đây, trang chủ Miss Grand Cambodia Official đăng tải bài viết thông báo Isabella Menin sẽ tổ chức fanmeeting (sự kiện gặp mặt, giao lưu) với người hâm mộ. 

Đáng chú ý, để tham gia sự kiện này, fan sắc đẹp phải chi một số tiền khủng. Đặc biệt, chỉ có vé VIP với giá 50 USD, mới được xin chữ ký, chụp ảnh cùng dàn hậu của Miss Grand International.

Isabella Menin sẽ tổ chức fanmeeting, để tham gia sự kiện này cũng như giao lưu với thần tượng, fan sắc đẹp phải chi một số tiền khủng. Ảnh: Internet
Isabella Menin sẽ tổ chức fanmeeting, để tham gia sự kiện này cũng như giao lưu với thần tượng, fan sắc đẹp phải chi một số tiền khủng. Ảnh: Internet

Từ trước đến nay, việc bán vé trong các buổi meeting là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc lớn lại có chuyện fan phải "trả giá đắt" để chụp ảnh, xin chữ ký thần thượng. 

Trước đó, Top 10 của Miss Grand International từng gây tranh cãi khi livestream bán hàng cho các nhãn hàng, trong đó có thương hiệu của ông Nawat.

Top 10 Miss Grand International gây tranh cãi khi livestream bán hàng, nhiều ý kiến cho rằng BTC nên sắp xếp cho các nàng hậu làm những công việc chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Internet
Top 10 Miss Grand International gây tranh cãi khi livestream bán hàng, nhiều ý kiến cho rằng BTC nên sắp xếp cho các nàng hậu làm những công việc chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Internet

Suốt khoảng thời gian ở Thái Lan, Top 10 của Miss Grand International thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu, đồng thời diện trang phục kiệm vải, thực hiện vũ đạo “nóng mặt”, đeo tiền lên người... Điều này gần như chưa từng có tiền lệ tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế. 

Các nàng hậu xuất hiện trên sân khấu, đồng thời diện trang phục kiệm vải, đeo tiền lên người.... Ảnh: Internet
Các nàng hậu xuất hiện trên sân khấu, đồng thời diện trang phục kiệm vải, đeo tiền lên người.... Ảnh: Internet

Những hình ảnh này gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến giá trị của cuộc thi bị giảm sút. Fan sắc đẹp còn lên tiếng cho rằng Miss Grand International ngày càng thương mại hóa, biến các nàng hậu thành "cố máy" kiếm tiền.

Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: Internet
Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International. Ảnh: Internet

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news