Tin mới

Mỹ bị tố ném bom nhầm khiến 23 dân thường thiệt mạng

Thứ sáu, 10/03/2017, 08:59 (GMT+7)

Các chiến đấu cơ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu bị tố đã ném bom nhầm trong khi không kích Nhà nước Hồi giáo (IS), khiến 23 dân thường, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng.

Các chiến đấu cơ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu bị tố đã ném bom nhầm trong khi không kích Nhà nước Hồi giáo (IS), khiến 23 dân thường, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng.

Theo Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, trụ sở tại Anh, cáo buộc các máy bay chiến đấu thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu ngày 9/3 ném bom xuống làng al-Matab, phía đông nam Raqqa, khiến 23 dân thường, trong đó có 8 trẻ em, thiệt mạng.

Máy bay liên quân trong một đợt không kích IS ở Syria. Ảnh: alalam.ir

Mỹ xác nhận liên quân đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào thành trì Raqqa, trung tâm đầu não của IS ở Syria, bằng các đợt không kích và đột kích do lực lượng bộ binh thực hiện.

Mỹ cũng đã xác nhận đợt tấn công trên, nhưng đưa ra số người thương vong ít hơn.

Quân đội Mỹ cũng nói rằng họ đã "nỗ lực phi thường" để hạn chế số dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch dội bom IS ở Syria và Iraq.

[mecloud]JeiPSDvIjF[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: IS ném bom