Tin mới

Mỹ có thể rút quân khỏi Afghanistan sau 17 năm chống Taliban

Chủ nhật, 14/10/2018, 08:42 (GMT+7)

Hai bên đã thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm. Afghanistan là cuộc chiến chống khủng bố dài nhất lịch sử nước Mỹ, nơi Taliban vẫn trỗi dậy bất chấp các nỗ lực của Washington.

Hai bên đã thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm. Afghanistan là cuộc chiến chống khủng bố dài nhất lịch sử nước Mỹ, nơi Taliban vẫn trỗi dậy bất chấp các nỗ lực của Washington.

Tờ Aljazeera hôm 14/10 dẫn lời một lãnh đạo Taliban giấu tên cho biết "6 đại diện của Mỹ đã đến Doha để họp với các lãnh đạo Taliban và đồng ý thảo luận tất cả các vấn đề, bao gồm cả việc rút quân".

Quân đội Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: Aljazeera 

Ông này cũng cho biết thêm hai bên mới trao đổi chung, trông đợi chi tiết sẽ được đưa ra trong tương lai.  

Theo đó, trong cuộc gặp diễn ra vào hôm 12/10, hai bên đã thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 17 năm. 

Afghanistan là cuộc chiến chống khủng bố dài nhất lịch sử nước Mỹ, nơi Taliban vẫn trỗi dậy bất chấp các nỗ lực của Washington.

Trong chiến dịch tranh cử vào hồi năm 2016,  Donald Trump liên tục nói rằng cuộc chiến này đã tiêu tốn quá nhiều sinh mạng và tiền bạc của Mỹ. Tuy nhiên, các cố vấn an ninh đã thuyết phục Tổng thống Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Afghanistan và hỗ trợ vũ trang cho quân đội nước này, nhằm ngăn chặn nguy cơ Taliban lật đổ chính phủ do Washington ủng hộ.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news