Tin mới

Mỹ đề xuất sa thải lao động Triều Tiên

Thứ sáu, 08/07/2016, 08:27 (GMT+7)

Nhằm mục đích thắt chặt hơn nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên, một số quan chức Mỹ đã đề xuất, kêu gọi các nước cắt giảm bớt nhân sự có quốc tịch Triều Tiên.

Nhằm mục đích thắt chặt hơn nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên, một số quan chức Mỹ đã đề xuất, kêu gọi các nước cắt giảm bớt nhân sự có quốc tịch Triều Tiên.

Công nhân Triều Tiên tại một công xưởng của Hàn Quốc. Ảnh: Telegraph

Theo Reuters, một số quan chức của chính quyền Tổng thống Obama đang muốn gia tăng áp lực kinh tế lên Triều Tiên qua việc kêu gọi các nước cắt giảm nguồn cung cấp ngoại tệ cho Bình Nhưỡng.

Liên Hợp Quốc ước tính có 50.000 người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài, mỗi năm mang về 1,2 tỷ đến 2,3 tỷ USD. Nhiều người tin rằng Triều Tiên còn xuất khẩu lao động sang châu Phi, các nước Trung Đông như Qatar, nơi diễn ra World Cup 2022.

Danh sách các nước được đề nghị cắt giảm nhân công Triều Tiên chưa được công bố, song quan chức Mỹ nói không có tên của Trung Quốc và Nga, hai nước có nhiều người Triều Tiên làm việc nhất.

Mỹ hôm 6/7 lần đầu tiên Mỹ áp đặt trừng phạt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đưa quan chức Triều Tiên vào sổ đen do "lạm dụng nhân quyền". Bình Nhưỡng lên án lệnh trừng phạt là "tội ác ghê tởm", yêu cầu Washington thu hồi hoặc "mọi cấp độ và kênh liên lạc ngoại giao giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ bị cắt đứt ngay lập tức".

Quý Vũ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news