Tin mới

Mỹ dỡ cấm vận vũ khí với Việt Nam, Nga nói gì?

Thứ ba, 24/05/2016, 11:04 (GMT+7)

Phản ứng về việc Mỹ tuyên bố hoàn toàn dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các thương vụ vũ khí giữa Moscow và Hà Nội.

Phản ứng về việc Mỹ tuyên bố hoàn toàn dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, Cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các thương vụ vũ khí giữa Moscow và Hà Nội.

Nhận định trên được đưa ra bởi ông Anatoly Punchukdeputy, phó giám đốc cơ quan liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự.

"Quan hệ của chúng tôi với Việt Nam mang tính chiến lược và việc phát triển sẽ phụ thuộc vào giới lãnh đạo của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu vũ khí của Nga", Sputnik dẫn lời ông Anatoly Punchukdeputy cho biết hôm 23/5.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại cuộc họp báo hôm 23/5 tại Hà Nội. Ảnh: AP

Việt Nam là một trong ba nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất của Nga. Việt Nam đã mua nhiều loại vũ khí của nước này, trong đó có khinh hạm Gepard 3.9 và các tàu ngầm diesel điện lớp Kilo theo Đề án 636.

Trước đó cũng trong ngày 23/5, tại buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo Washington quyết định dỡ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

[mecloud]XhhJOdYeMP[/mecloud]

Hồi năm 2014, lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam đã được nới lỏng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện đang có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Theo lịch trình, chiều nay (24/5), ông Obama sẽ đến thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Kết thúc chuyến thăm Việt Nam, ông sẽ tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.

[mecloud]NhfOGkloAz[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news