Tin mới

Mỹ gây sốc với tham vọng chuyển tất cả tàu chiến thành tàu sân bay

Thứ bảy, 25/04/2015, 15:29 (GMT+7)

Trong một bước đi được mô tả là tham vọng chưa từng có, Hải quân Mỹ quyết định sẽ chuyển toàn bộ các tàu chiến hiện có thành tàu sân bay cỡ nhỏ nhằm tối ưu hóa năng lực của lực lượng này.

Trong một bước đi được mô tả là tham vọng chưa từng có, Hải quân Mỹ quyết định sẽ chuyển toàn bộ các tàu chiến hiện có thành tàu sân bay cỡ nhỏ nhằm tối ưu hóa năng lực của lực lượng này.

Tin tức trên National Interest cho biết, trong thông báo được đưa ra ngày 24/4, Cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại (DARPA) cho biết đang đẩy nhanh chương trình nghiên cứu, cải tiến để chuyển đổi tất cả tàu chiến hiện có thành các tàu sân bay nhỏ.

“Kế hoạch mang mật danh "TERN" (Tactically Exploited Reconnaissance Node) đã bước vào giai đoạn 2 từ tháng 3/2015”, thông báo của DARPA nêu rõ.

Đây là một chương trình nghiên cứu chung giữa DARPA với Phòng nghiên cứu hải quân của Hải quân Mỹ nhằm phát triển một hệ thống cho phép cải tiến các tàu chiến nhỏ để có thể triển khai được máy bay không người lái do thám, tình báo và cả máy bay trực thăng chiến đấu.

Tham vọng của hải quân Mỹ là biến tất cả tàu chiến thành tàu sân bay nhằm tối ưu hóa năng lực.

Mục tiêu của chương trình này là tạo cho lực lượng tàu chiến nhỏ triển khai ở tuyến trước có khả năng trở thành các bệ phóng cơ động cho các phi đội máy bay không người lái tầm xa và tầm trung, giúp lực lượng này kéo dài hơn thời gian và tầm hoạt động so với hiện nay.

Hơn nữa, chương trình này còn giúp giảm chi phí hoạt động so với thực tế hiện nay, khi lực lượng này chủ yếu vẫn sử dụng các đường băng trên đất liền rất tốn kém hoặc các đường băng trên tàu sân bay. Các đường băng cứng trên đất liền dễ bị đối phương tấn công hơn là các đường băng trên các con tàu cơ động.

Bên cạnh đó, TERN còn có tiềm năng giúp hải quân Mỹ giảm sự phụ thuộc và các tàu sân bay cỡ lớn khi đang có những lo ngại rằng những tàu sân bay đồ sộ đang dần trở nên lạc hậu trước những tên lửa tầm xa có độ chính xác cao của những đối thủ quân sự của Mỹ như Trung Quốc và Iran.

Kế hoạch TERN sẽ giúp hải quân Mỹ giảm sự phụ thuộc và các tàu sân bay cỡ lớn khi đang có những lo ngại rằng những tàu sân bay đồ sộ đang dần trở nên lạc hậu trước những tên lửa tầm xa có độ chính xác cao.

Chương trình "TERN" được bắt đầu triển khai từ năm 2013 với 3 giai đoạn. Trong 2 giai đoạn đầu, chương trình này chủ yếu tập trung nghiên cứu thiết kế các mẫu mã và tính toán các rủi ro về mặt kỹ thuật. Giai đoạn cuối cùng sẽ tiến hành đóng một tàu mô phỏng, thử nghiệm trên đất liên và trên biển.

Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm kết thúc chương trình đầy tham vọng này của Hải quân Mỹ, hiện do hai nhà thầu chính thực hiện là AeroVironment và Northrop Grumman.

Hôm 14/4, Văn phòng nghiên cứu của hải quân Mỹ (ONR) đã trình làng một đoạn phim và một số mô hình minh họa của một hệ thống vũ khí mới, cho phép cùng lúc phóng tới 30 chiếc máy bay không người lái.

Hải quân Mỹ tham vọng sẽ đưa được hệ thống này lên mọi loại tàu chiến và các xe bọc thép cơ động của mình. Khi đó, sức mạnh không quân hải quân, không quân bộ quân của Mỹ sẽ gia tăng đáng kể với khả năng phủ đầu đối phương bằng số lượng lớn máy bay UAV hiện đại.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news