Tin mới

Mỹ: Lo bạo động, bang Missouri ban bố tình trạng khẩn cấp

Thứ tư, 19/11/2014, 09:07 (GMT+7)

Ngày 18/11, chính quyền bang Missouri, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính tới thị trấn Ferguson thuộc bang này trước khi tòa án ra phán quyết về vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang ngày 9/8.

Ngày 18/11, chính quyền bang Missouri, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp và điều binh lính tới thị trấn Ferguson thuộc bang này trước khi tòa án ra phán quyết về vụ cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen không có vũ trang ngày 9/8.

 

Tình trạng khẩn cấp từng được ban bố tại bang Missouri hồi tháng 8

Thống đốc bang Missouri Jay Nixon cho biết tình trạng khẩn cấp được áp đặt từ ngày 18/11 và sẽ kéo dài trong 30 ngày.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình, sau một thời gian tạm lắng có dấu hiệu nhen nhóm trở lại trước thời điểm diễn ra phiên xét xử viên cảnh sát da trắng trong vụ án mạng nói trên. Trong 2 ngày qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối cũng đã diễn ra.

Vụ cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết thanh niên da màu Michael Brown đã gây ra một làn sóng biểu tình tại nhiều thành phố của nước Mỹ, phản đối tình trạng cảnh sát da trắng thường có những hành vi phân biệt đối xử dẫn tới cái chết của các đối tượng là người thuộc các sắc tộc thiểu số.

Vụ việc buộc Tổng thống Barack Obama phải nhiều lần lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và cử các nhóm thuộc Bộ An ninh Nội địa và Cục điều tra liên bang (FBI) tới Ferguson để điều tra.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news