Tin mới

Mỹ - Nhật - Hàn cùng lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Thứ sáu, 05/08/2016, 14:58 (GMT+7)

Sau cuộc điện đàm giữa các quan chức quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả 3 nước đã thống nhất rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là khiêu khích, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực.

Sau cuộc điện đàm giữa các quan chức quốc phòng của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cả 3 nước đã thống nhất rằng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là khiêu khích, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực.

Các cụ phóng tên lửa của Triều Tiên gây nghi ngại lớn. Ảnh: Yahoo

Tuyên bố được Lầu Năm Góc phát hôm qua, sau một cuộc thảo luận truyền hình trực tuyến giữa quan chức quốc phòng ba nước.

"Tại cuộc họp, ba nước nhất trí rằng những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên là hành động khiêu khích, vi phạm trắng trợn nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định, không chỉ trên bán đảo Triều Tiên mà còn cả khu vực", thông cáo viết.

Các quan chức quốc phòng lên án các vụ phóng tên lửa và tái khẳng định họ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, chia sẻ thông tin về mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên. Mỹ cũng khẳng định "cam kết sắt đá" bảo vệ Hàn Quốc và Nhật. "Mỹ sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật, cũng như cộng đồng quốc tế, để xử lý những hành động khiêu khích của Triều Tiên", Lầu Năm Góc cho hay.

Triều Tiên hôm 3/8 phóng tên lửa đạn đạo rơi xuống vùng biển do Nhật quản lý. Đây là lần đầu tiên một tên lửa Triều Tiên rơi xuống khu vực này trong vòng 18 năm qua. Vụ việc khiến Nhật lên án mạnh mẽ, gọi đây là hành động "hết sức nguy hiểm", "không thể tha thứ".

Đây được coi là hành động "dằn mặt"của Triều Tiên với tân bộ trưởng quốc phòng nữ đầu tiên của Nhật Bản. Trước đó, Triều Tiên cũng đã tiến hành một loạt các vụ phóng thử tên lửa vào tháng 6 bất chấp những lệnh trừng phạt khắc nghiệt từ Liên Hợp Quốc và một số nước khác.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news