Tin mới

Mỹ phá vỡ mọi kỷ lục, ghi nhận hơn 75.000 ca Covid-19 trong 24 giờ

Thứ sáu, 17/07/2020, 09:10 (GMT+7)

Mỹ đã báo cáo ít nhất 75.000 ca Covid-19 vào ngày 16/7, mức tăng hàng ngày cao kỷ lục lần thứ 7 trong tháng này.

Chỉ một số người đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng tại California. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ cũng đang tăng và gần đây đã đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, dẫn đầu là các bang Arizona, California, Florida và Texas, theo thống kê của Reuters. Hơn một nửa các bang (30/50) đã báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục trong tháng này. Sự lây nhiễm đang gia tăng tại hầu hết các bang, dựa trên phân tích của Reuters về số ca nhiễm trong 2 tuần qua so với 2 tuần trước đó.

Florida đã báo cáo mức tăng kỷ lục hơn 15.000 ca Covid-19 mới trong 24 giờ hôm 12/7 khi chính quyền Trump thúc đẩy việc mở cửa lại trường học. Nếu Florida là một nước, thì sẽ đứng thứ 4 thế giới về số lượng ca nhiễm hàng ngày, chỉ sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ.

Người Mỹ ngày càng chia rẽ về vấn đề mở cửa lại trường học, doanh nghiệp cũng như đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các chuyên gia y tế thì gần như đồng thuận với nhau rằng đeo khẩu trang là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn lây truyền virus.

Ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận 75.255 ca Covid-19, vượt xa so với kỷ lục được ghi nhận hôm 10/7 (69.070 ca). Trong tháng 6, số ca nhiễm tăng trung bình 28.000 ca/ngày. Trong tháng 7, số ca nhiễm trung bình hàng ngày là 57.625.

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng ngày của chính phủ đã cảnh báo rằng số ca nhiễm mới sẽ sớm cán mốc 100.000 ca/ngày nếu người Mỹ không cùng nhau thực hiện các bước cần thiết để ngăn virus lây lan. Theo một thống kê khác của ĐH Johns Hopkins, Mỹ hiện có 3.560.364 ca Covid-19 và 138.201 ca tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news