Tin mới

Mỹ ra điều kiện với Triều Tiên trước cuộc gặp thượng đỉnh

Thứ hai, 14/05/2018, 08:56 (GMT+7)

Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên chuyển một phần vũ khí hạt nhân, vật liệu phân hạch và các tên lửa tầm xa ra khỏi nước này trong vòng vài tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia diễn ra  vào tháng tới.

Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên chuyển một phần vũ khí hạt nhân, vật liệu phân hạch và các tên lửa tầm xa ra khỏi nước này trong vòng vài tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia diễn ra  vào tháng tới. 

Hãng tin Yonhap đưa tin cho hay ngày 13/5, các nguồn tin cho hay yêu cầu trên đã được Mỹ đưa ra trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, đồng thời nói rằng lệnh trừng phạt sẽ không được nới lỏng trừ khi các yêu cầu sẽ được đáp ứng. 

Ông Kim Jong Un quan sát một tên lửa Hwasong-15. Ảnh: KCNA

Hiện vẫn chưa rõ phản ứng của Bình Nhưỡng ra sao. Tuy nhiên, yêu cầu của Mỹ cho thấy có lẽ phía Washington chưa tin tưởng cam kết dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nên yêu cầu nước này cần phải có hoạt động thiết thực hơn để chứng minh. 

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Bình Nhưỡng để bàn bạc về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng như đưa ba tù nhân Mỹ hồi hương.

Truyền thông Mỹ sau đó đưa tin, hai bên đã đạt được "một sự đồng thuận về các vấn đề được thảo luận".

Điều đó chứng tỏ phản ứng của Triều Tiên với yêu cầu của Mỹ không đi theo chiều hướng tiêu cực.

Ở một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13/5 đồng loạt đưa tin về việc quốc gia này sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân dự kiến, diễn ra từ ngày 23-25/5 tới tùy thuộc điều kiện thời tiết và với sự có mặt của các nhà báo nước ngoài được mời.

Minh Di (tổng hợp)

Mỹ ra điều kiện với Triều Tiên
Mỹ đã yêu cầu Triều tiên chuyển một phần vũ khí hạt nhân, vật liệu phân hạch và các tên lửa tầm xa ra khỏi nước này trong vòng vài tháng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia diễn ra  vào tháng tới. 
 
Hãng tin Yonhap đưa tin cho hay ngày 13/5, các nguồn tin cho hay yêu cầu trên đã được Mỹ đưa ra trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, đồng thời nói rằng lệnh trừng phạt sẽ không được nới lỏng trừ khi các yêu cầu sẽ được đáp ứng. 
 
Hiện vẫn chưa rõ phản ứng của Bình Nhưỡng ra sao. Tuy nhiên, yêu cầu của Mỹ cho thấy có lẽ phía Washington chưa tin tưởng cam kết dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên nên yêu cầu nước này cần phải có hoạt động thiết thực hơn để chứng minh. 
 
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Bình Nhưỡng để bàn bạc về công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng như đưa ba tù nhân Mỹ hồi hương. Truyền thông Mỹ sau đó đưa tin, hai bên đã đạt được "một sự đồng thuận về các vấn đề được thảo luận". Điều đó chứng tỏ phản ứng của Triều Tiên với yêu cầu của Mỹ không đi theo chiều hướng tiêu cực.
 
Ở một diễn biến khác, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 13/5 đồng loạt đưa tin về việc quốc gia này sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân dự kiến, diễn ra từ ngày 23-25/5 tới tùy thuộc điều kiện thời tiết và với sự có mặt của các nhà báo nước ngoài được mời.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news