Tin mới

Mỹ triển khai thêm tàu chiến đến Đông Á đối phó Trung Quốc

Thứ tư, 15/06/2016, 08:57 (GMT+7)

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Trung Quốc tại khu vực Đông Á tang cao, Hải quân Mỹ đã quyết định triển khai thêm tàu chiến thuộc Hạm đội 3 đến hoạt động cùng Hạm đội 7 tại đây.

Trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Trung Quốc tại khu vực Đông Á tang cao, Hải quân Mỹ đã quyết định triển khai thêm tàu chiến thuộc Hạm đội 3 đến hoạt động cùng Hạm đội 7 tại đây.

Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, Hạm đội 3 bao gồm 2 tàu khu trục tên lửa USS Spruance và USS Momsen, đã được điều động đến Đông Á trong tháng 4 và sắp tới sẽ có thêm tàu thuộc Hạm đội 3 được điều đến khu vực này.

Tạp chí Nikkei Asian Review của Nhật Bản dẫn lời Đô đốc Scott Swift, chỉ huy Hạm đội 3 cho biết, quyết định triển khai được đưa ra trong "bối cảnh có sự bất định và lo lắng trong khu vực", ám chỉ cách ứng xử của Trung Quốc.

Tàu chiến USS Spruance của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo ông Swift, Hải quân Mỹ nên sử dụng "sức mạnh tổng hợp" của 140.000 thủy thủ, hơn 200 tàu và 1.200 phi cơ cấu thành Hạm đội Thái Bình Dương.

Greg Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định, việc điều thêm tàu đến Đông Á nằm trong kế hoạch của Tổng thống Barack Obama nhằm chuyển 60% sức mạnh hải quân Mỹ đến châu Á, tái cân bằng nguồn lực trong khu vực để đối phó với việc Trung Quốc trỗi dậy.

Hạm đội 3 có hơn 100 tàu, trong đó có 4 tàu sân bay, trong khi Hạm đội 7 (đang đóng quân tại Nhật Bản), có một nhóm tàu sân bay tấn công, 80 tàu các loại và 140 phi cơ.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news