Tin mới

Mỹ - Trung họp bàn tìm cách xoa dịu căng thằng Biển Đông

Thứ năm, 31/03/2016, 09:38 (GMT+7)

Hôm nay, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có buổi hội đàm tại thủ đô Washington Mỹ, thảo luận về biện pháp nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực Biển Đông

Hôm nay, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có buổi hội đàm tại thủ đô Washington Mỹ, thảo luận về biện pháp nhằm xoa dịu căng thẳng tại khu vực Biển Đông

Theo đó, cuộc hội đàm riêng sẽ kéo dài khoảng 90 phút. Một giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế Trung Quốc nhận định, trong buổi hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ đưa ra cam kết dừng các hành động quân sự hóa Biển Đông; đổi lại Tổng thống Mỹ có thể nhất trí không điều tàu chiến và máy bay quân sự và tàu chiến tuần tra tại khu vực này. Trước đó, Hải quân Mỹ đã hai lần tiến hành tuần tra nhằm đảm bảo "tự do hàng hải".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama sẽ có buổi hội đàm nhằm tìm biện pháp xoa dịu căng thẳng tại Biển Đông. Ảnh: Reuters

Hiện nay, Trung Quốc luôn ngang ngược cho rằng hoạt động bồi đắp đảo và xây dựng sơ cở hạ tầng trên những đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam là nhằm mục đích dân sự.

Bà Colin Willett, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương khẳng định: "Những đường băng mà Trung Quốc xây được thiết kế để phục vụ cho máy bay ném bom chiến lược, chứ không phải máy bay vận tải dùng để cứu trợ nhân đạo"

Theo nhận định của một Giáo sư Si, với những hành động quan sự hóa này của Trung Quốc, nước này đang muốn "buộc các quốc gia chấu Á láng giềng và Mỹ chấp nhận tình trang mới tại Biển Đông"

Một số chuyên gia chính sách ngoại giao giấu tên ở Trung Quốc đã lên tiếng phản đối Chính sách bành trướng trên Biển Đông của ông Tập. Họ cho rằng việc này sẽ khiến Trung Quốc tự cô lập và các nước láng giềng châu Á ngày càng xa lánh Bắc Kinh, thắt chặt quan hệ với Mỹ.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news