Tin mới

Myanmar: Rơi cùng lúc 2 chiến đấu cơ Trung Quốc sản xuất, 3 người chết

Thứ tư, 17/10/2018, 14:47 (GMT+7)

Một chiếc máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất của lực lượng không quân Myanmar đã bị rơi ở khu vực Magwe khiến 2 phi công và 1 bé gái 10 tuổi thiệt mạng.

Một chiếc máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất của lực lượng không quân Myanmar đã bị rơi ở khu vực Magwe khiến 2 phi công và 1 bé gái 10 tuổi thiệt mạng. 

Tờ The New York Times đưa tin cho hay theo các quan chức tại địa phương, 2 máy bay F-7 dường như đều đâm trúng một tháp phát sóng truyền hình. 

Theo đó, một chiếc F-7 sau đó rơi xuống ruộng lúa gần ngôi làng Thanatpin ở thị trấn Minbu, chiếc còn lại rơi gần một ngôi chùa ở khu vực Magwe.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: NYT

Thủ hiến U Aung Moe Nyo nói rằng cả 2 máy bay đều vỡ thành từng mảnh sau khi tiếp đất lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/10. Chúng gặp nạn trong khi bay huấn luyện.

Nhân chứng Ko Zaw Naing Min làm việc tại một nhà hàng gần đó kể lại: "Tôi đang rửa mặt thì nhìn thấy một chiếc máy bay lao xuống. Tôi nghĩ nó đang hướng về phía mình nhưng nó lại rơi ở một chỗ khác".

Ngoài 2 phi công thiệt mạng, nạn nhân thứ ba cũng được xác định là bé gái Thwal Zin Nyein, 10 tuổi. Em bị trúng mảnh vỡ máy bay khi đang ở bên ngoài một ngôi trường tư thục. Một người thứ tư, bé trai Maung Hein Htet Aung, 10 tuổi, cũng bị thương.

Tại hiện trường, mảnh vỡ máy bay, những quyển vở học sinh, thước kẻ và bút chì nằm rải rác trên mặt đất.

Ông U Khin Maung Phyu, cha của Nyein, đau khổ cho biết: "Bác sĩ nói con bé đã qua đời nhưng tôi vẫn không thể nào tin được con gái mình lại chết như thế này".

Theo các quan chức tại địa phương phàn nàn về việc quân đội tiến hành các chuyến bay huấn luyện ở thị trấn Minbu và các khu vực dân cư khác ở Magwe. Nhà chức trách đã quyên góp được 1.500 USD để gửi tặng gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn, trong khi đám tang của cô bé Nyein được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Tờ Myanmer Times, hồi tháng 4, một chiếc F-7 khác cũng bị rơi, giết chết phi công. Đây là tiêm kích do Trung Quốc sản xuất dựa trên phiên bản MiG-21 của Liên Xô. Nó được Bắc Kinh xuất khẩu rộng rãi với giá cả phải chăng. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news