Tin mới

Nắng nóng cực đoan tại Anh: Đường phồng rộp, giãn nở như bánh giữa 'chảo lửa'

Thứ tư, 20/07/2022, 10:24 (GMT+7)

Những ngày qua, người dân Anh đang phải nỗ lực đối phó với nắng nóng. Tình hình thời tiết cực đoan đã tác động mạnh tới mạng lưới giao thông nước này.

Khi nhiệt độ lần đầu vượt ngưỡng 40C, nước Anh đã buộc phải thích nghi với nắng nóng trong vài ngày qua. Trong khi một số người mạo hiểm ra ngoài để tận hưởng thời tiết, nhiều người đã ở trong nhà để tránh nóng.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng khi nước Anh "mướt mồ hôi" trước nắng nóng cực điểm.

Đường A14 ở Cambridgeshire oằn mình dưới cái nóng. Ảnh: Cảnh sát Cambridgeshire
Đường A14 ở Cambridgeshire oằn mình dưới cái nóng. Ảnh: Cảnh sát Cambridgeshire
Đường ray xe lửa sơn trắng để đỡ nóng tại ga tàu Alexandra Palace ở London. Ảnh: News Sky
Đường ray xe lửa sơn trắng để đỡ nóng tại ga tàu Alexandra Palace ở London. Ảnh: News Sky
Các chai nước được chất thành đống để cung cấp cho hành khách tại nhà ga King's Cross, nơi các chuyến tàu bị hủy do nắng nóng.
Các chai nước được chất thành đống để cung cấp cho hành khách tại nhà ga King's Cross, nơi các chuyến tàu bị hủy do nắng nóng.
Công viên Cheshunt bị cháy sau trận cháy rừng ở Hertfordshire.
Công viên Cheshunt bị cháy sau trận cháy rừng ở Hertfordshire.
Một thành viên của Đội Vệ binh Scots vã mồ hôi trong lễ đổi vệ binh ở tiền sảnh cung điện Buckingham.
Một thành viên của Đội Vệ binh Scots vã mồ hôi trong lễ đổi vệ binh ở tiền sảnh cung điện Buckingham.
Các đài phun nước ở Quảng trường Trafalgar rất hữu ích cho những người ở London thời điểm này.
Các đài phun nước ở Quảng trường Trafalgar rất hữu ích cho những người ở London thời điểm này.
Một người đàn ông tạt nước vào mặt để giải nhiệt.
Một người đàn ông tạt nước vào mặt để giải nhiệt.
Mọi người tắm mát dưới nước tại Perranporth ở Cornwall.
Mọi người tắm mát dưới nước tại Perranporth ở Cornwall.
Một người lính cứu hỏa nhìn vào khi khu vực bị khói bao trùm.
Một người lính cứu hỏa nhìn vào khi khu vực bị khói bao trùm.

Những người đi tàu hỏa tại Anh được cảnh báo không nên đi vào "vùng đỏ" quanh London do nắng nóng kỷ lục có thể khiến các tuyến đường sắt bị bó cứng trong nhiệt độ thiêu đốt. Network Rail của Anh khuyên du khách nên ở nhà thay vì đi đường sắt vì nhiệt độ tại đây ngày 19/7 đã phá vỡ kỷ lục, lần đầu tiên đạt 40,2 độ C. Cơ quan này còn đăng một số bức ảnh lên Twitter cho thấy những đoạn đường ray bị cong dưới nắng nóng. Có thời điểm đường ray lên đến 62C khiến giao thông gián đoạn. “Nhiệt độ trên đường ray có thể cao hơn nhiệt độ không khí tới 20 độ C khiến đường ray bị nở ra, uốn cong và hư hại”, theo Network Rail.

> >Xem thêm: Nắng nóng kỷ lục, châu Âu biến thành 'chảo lửa', hơn 1.000 người thiệt mạng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news