Tin mới

Nắng nóng kỷ lục, người Mỹ lay lắt tìm đến các nguồn nước hạ nhiệt

Thứ hai, 21/06/2021, 15:15 (GMT+7)

Không chỉ Việt Nam, người dân nước Mỹ, đặc biệt là khu vực miền Tây đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Có lúc nhiệt độ lên đến gần 50 độ C và nguy cơ cháy rừng luôn rình rập.

Khoảng 200 triệu người tại miền Tây nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng lay lắt. Cảnh báo cháy rừng, sốc nhiệt liên tục được các cơ quan chức năng đưa ra. Dưới đây là hình ảnh người dân xứ sở cờ hoa khi đối diện với các làn sóng nhiệt khắc nghiệt của mùa hè 2021:

Người dân đằm mình trong làn nước tại ngã ba sông South Platte và Cherry Creek ở Denver, Colorado vào ngày 14/6/2021. Ảnh: AP
Người dân đằm mình trong làn nước tại ngã ba sông South Platte và Cherry Creek ở Denver, Colorado vào ngày 14/6/2021. Ảnh: AP
Vào thời điểm này, mọi người Mỹ đều cố gắng tìm kiếm cho mình một nguồn nước để làm dịu đi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Ảnh: AP
Vào thời điểm này, mọi người Mỹ đều cố gắng tìm kiếm cho mình một nguồn nước để làm dịu đi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Ảnh: AP
Bà Mary Ann Brown (ở giữa) cùng các cháu giải nghiệt tại hồ Havasu, Arizona. Ảnh: Reuters
Bà Mary Ann Brown (ở giữa) cùng các cháu giải nghiệt tại hồ Havasu, Arizona. Ảnh: Reuters
Không chỉ con người mà cả động vật cũng không chịu đựng nổi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè miền Tây nước Mỹ. Ảnh: AP
Không chỉ con người mà cả động vật cũng không chịu đựng nổi cái nóng khắc nghiệt của mùa hè miền Tây nước Mỹ. Ảnh: AP
Sarah Bulat giải nhiệt dưới nước trong một đợt nắng nóng ở Hồ Havasu, Arizona. Ảnh: Reuters
Sarah Bulat giải nhiệt dưới nước trong một đợt nắng nóng ở Hồ Havasu, Arizona. Ảnh: Reuters
Ngã ba sông South Platte và Cherry Creek ở Denver là địa điểm yêu thích để mọi người giải tỏa giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Ảnh: AP
Ngã ba sông South Platte và Cherry Creek ở Denver là địa điểm yêu thích để mọi người giải tỏa giữa cái nắng oi ả của mùa hè. Ảnh: AP
Cả người lớn, trẻ em đều tụ tập ở ngã 3 sông này để giải nhiệt. Ảnh: AP
Cả người lớn, trẻ em đều tụ tập ở ngã 3 sông này để giải nhiệt. Ảnh: AP
Một người đạp xe qua Công viên Papago, Phoenix trong đợt nắng nóng kỷ lục. Có lúc mức nhiệt đã lên đến hơn 46 độ C. Ảnh: AP
Một người đạp xe qua Công viên Papago, Phoenix trong đợt nắng nóng kỷ lục. Có lúc mức nhiệt đã lên đến hơn 46 độ C. Ảnh: AP
Những người đi bộ đường dài dừng lại để ngắm hoàng hôn tại Công viên Papago. Ảnh: AP
Những người đi bộ đường dài dừng lại để ngắm hoàng hôn tại Công viên Papago. Ảnh: AP
Một người đàn ông đầm mình dưới hồ Great Salt, thành phố Salt Lake khi mức nhiệt đạt kỷ lục. Ảnh: AP
Một người đàn ông đầm mình dưới hồ Great Salt, thành phố Salt Lake khi mức nhiệt đạt kỷ lục. Ảnh: AP
Một trạm cấp nước Salvation Army chuyên cung cấp nước cho những người đi bộ đường dài tại Phoenix. Ảnh: AP
Một trạm cấp nước Salvation Army chuyên cung cấp nước cho những người đi bộ đường dài tại Phoenix. Ảnh: AP
Christopher Orji chất các túi đá vào tủ đông để chuẩn bị cho một trận đấu bóng chày sắp diễn ra giữa nhiệt độ hơn 38 độ C. Ảnh: AP
Christopher Orji chất các túi đá vào tủ đông để chuẩn bị cho một trận đấu bóng chày sắp diễn ra giữa nhiệt độ hơn 38 độ C. Ảnh: AP
Amelia Gotbetter đi bộ dọc theo hồ Great Salt khi bang Utah nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AP
Amelia Gotbetter đi bộ dọc theo hồ Great Salt khi bang Utah nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AP
Hình ảnh hồ Great Salt vào một ngày nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AP
Hình ảnh hồ Great Salt vào một ngày nắng nóng kỷ lục. Ảnh: AP
Vườn quốc gia Thung lũng Chết tại Mỹ có nhiệt độ đo được là 54 độ C. Ảnh: AP
Vườn quốc gia Thung lũng Chết tại Mỹ có nhiệt độ đo được là 54 độ C. Ảnh: AP
Biển báo nguy hiểm về nhiệt độ cực cao tại Thung lũng Chết. Ảnh: AP
Biển báo nguy hiểm về nhiệt độ cực cao tại Thung lũng Chết. Ảnh: AP
Nắng nóng kỷ lục, người Mỹ lay lắt tìm đến các nguồn nước hạ nhiệt
Nắng nóng kỷ lục, người Mỹ lay lắt tìm đến các nguồn nước hạ nhiệt
Các nhánh cây cằn cỗi nằm dọc theo cồn cát tại Thung lũng Chết. Ảnh: AP
Các nhánh cây cằn cỗi nằm dọc theo cồn cát tại Thung lũng Chết. Ảnh: AP
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news