Tin mới

NASA tìm thấy hành tinh đá cực giống và rất gần Trái đất

Thứ năm, 12/11/2015, 16:51 (GMT+7)

Hành tinh được đặt tên GJ 1132b này có nhiệt độ lên đến 260 độ C nhưng vẫn đủ lạnh để duy trì bầu khí quyển bao quanh.

Hành tinh được đặt tên GJ 1132b này có nhiệt độ lên đến 260 độ C nhưng vẫn đủ lạnh để duy trì bầu khí quyển bao quanh.

Một nghệ sĩ quan niệm rằng hành tinh hành tinh đá GJ 1123b giống với trái đất về kích thước và khối lượng. Ảnh: NASA

Hành tinh cực kỳ giống trái đất này được tìm thấy ở không gian bên ngoài.

Hành tinh đá giống sao Kim này cách Trái đất 39 năm ánh sáng và có thể cung cấp cho các nhà thiên văn cơ hội để nghiên cứu khí quyển bên ngoài hệ mặt trời sớm hơn.

GJ 1132b là hành tinh có kích thước gần bằng trái đất nhất từng được phát hiện bên ngoài hệ mặt trời.

Các nhà khoa học đã xác định rằng bề mặt của nó có thể đạt 260 độ C. Với nhiệt độ này, nước và sự sống không thể tồn tại trên GJ 1132 nhưng hành tinh này vẫn có một bầu khí quyển đáng kể.

Bởi nó ở rất gần trái đất nên không khí và những đám mây trên GJ 1132b có thể được nghiên cứu chi tiết thông qua kính thiên văn trên mặt đất và trong không gian.

Nhà thiên văn học David Charbonneau đến từ Trung tâm Vật lý học thiên thể Harvard-Smithsonian tại Mỹ nói: "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tìm ra một hành tinh sinh đôi với Trái Đất nhưng khi đi tìm, chúng tôi lại phát hiện ra hành tinh sinh đôi với sao Kim".

"Chúng tôi ngờ rằng nó sẽ có một bầu không khí như sao Kim và nếu như vậy, chúng tôi không thể chờ nó phát ra".

Không giống như sao Kim, GJ 1132b luôn hướng một mặt vào ngôi sao chủ của mình, một ngôi sao lùn màu đỏ. Nó quay quanh sao chủ ở khoảng cách 1,4 triệu dặm, gần hơn rất nhiều so với khoảng cách từ sao Thủy đến Mặt trời (sao Thủy là ngôi sao gần Mặt trời nhất).

Các nhà khoa học đã tính toán được rằng hành tinh này lớn gấp 1,2 lần và có khối lượng gấp 1,6 lần so với Trái đất.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news