Tin mới

Nga bắt 7 nghi phạm định tấn công khủng bố

Thứ ba, 09/02/2016, 14:07 (GMT+7)

Cơ quan an ninh liên bang Nga ngày 8/2 cho biết, 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên quan đến nhóm khủng bố IS đã bị bắt giữ vào ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, miền trung nước Nga. Chúng đang lên kế hoạch tấn công tại các thành phố lớn của Nga.

Cơ quan an ninh liên bang Nga ngày 8/2 cho biết, 7 kẻ tình nghi khủng bố có liên quan đến nhóm khủng bố IS đã bị bắt giữ vào ngày 7/2 tại thành phố Yekaterinburg, miền trung nước Nga. Chúng đang lên kế hoạch tấn công tại các thành phố lớn của Nga.

Lực lượng Cơ quan An ninh liên bang Nga

FSB.

Theo Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB), 7 nghi phạm thuộc một tổ chức tội phạm đến từ Nga và các quốc gia Trung Á. Trong đó kẻ cầm đầu nhóm được xác định là thành viên đến từ một tổ chức khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ.

FSB cho biết, nhóm tay súng đang lên kế hoạch tiến hành “các cuộc tấn công công khai sử dụng các thiết bị nổ tự chế”.

Cũng theo nguồn tin tức, đã tìm thấy một phòng thí nghiệm cùng các thiết bị chế tạo chất nổ và tài liệu liên quan tới IS tại nơi cư trú của những kẻ tình nghi này.

Cơ quan tình báo Nga cho biết thêm, nhóm khủng bố này đang lên kế hoạch tấn công tại Moscow, St. Petersburg và khu vực Sverdlovsk ở vùng núi Ural. Sau khi tấn công khủng bố tại Nga, chúng định tới Syria để chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong khi đó, Nga đang thắt chặt an ninh và tăng cường các biện pháp chống khủng bố tại các thành phố lớn.

Linh Mai (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news