Tin mới

Nga bắt đầu chuyển "rồng lửa" S-300 cho Iran

Thứ ba, 12/04/2016, 09:52 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Iran hôm 11/4 thông báo, nước này đã nhận được các bộ phận đầu tiên thuộc hệ thống tên lửa đất đối không S-300 từ Nga.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 11/4 thông báo, nước này đã nhận được các bộ phận đầu tiên thuộc hệ thống tên lửa đất đối không S-300 từ Nga.

Trong cuộc họp báo hôm qua 11/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận, giai đoạn đầu tiên của hợp đồng đã được thực hiện. Ông này cũng cho biết, đợt vận chuyển đầu tiên được thực hiện qua biển Caspi.

Trước đó, các phương tiện truyền thông xã hội đã đưa một số hình ảnh cho thấy, các bộ phận của S-300 được chở trên xe tải tại khu vực miền Bắc Iran.

Hệ thống S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

 
Hợp đồng mua 5 tổ hợp tên lửa S-300 giữa Nga và Iran được ký kết từ năm 2007 nhưng bị hoãn giao hàng trong năm 2010 do áp lực của phương Tây.
 
Mới đây, Tổng thống Nga dỡ bỏ lệnh cấm áp đặt lên Tehran, sau khi nhóm P5+1 đạt thỏa thuận hạt nhân tạm thời với Iran, từ đó mở đường cho thỏa thuận đầy đủ giữa các bên vào tháng 7.
 
Việc bàn giao các tổ hợp S-300 dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2016.
 
Hệ thống S-300 được triển khai lần đầu tiên vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh 1979. Đây là một trong nhiều hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga vào thời điểm đó.
 
Dự kiến, hợp đồng giữa Nga và Iran sẽ hoàn thành vào giữa năm nay.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: S-300