Moscow hôm 23/9 cảnh báo nước này sẽ triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Kaliningrad nếu Washington đưa bom nguyên tử tới Đức.
Hãng Interfax dẫn nguồn tin từ quân đội Nga cho hay, Điện Kremlin đang xem xét đưa hàng loạt tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander tới vùng Kaliningrad, sát biên giới châu Âu để đối phó với việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở Đức.
"Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi có phân tích chi tiết về những mối đe dọa tiềm ẩn", nguồn tin quân sự Nga cho biết.
Tên lửa Iskander của Nga nếu đặt tại Kaliningrad có thể bắn tới mọi địa điểm ở châu Âu.
![]() |
Tên lửa Iskander của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân Ảnh: Russia-Insider. |
Nên đọcTrước đó đài truyền hình ZDF của Đức cho hay Mỹ sẽ triển khai 20 quả bom nguyên tử B61-12 đến nước này.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin cho biết hành động đó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu và Nga sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để khôi phục lại cân bằng chiến lược
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bày tỏ "quan ngại" về kế hoạch mới của Mỹ. Theo bà Zakharova, Moscow đã giảm kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược xuống 4 lần kể từ những năm 1990, trong khi Washington vẫn giữ nguyên. Động thái này của Mỹ là vi phạm Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đã được 191 nước thông qua và có hiệu lực từ năm 1970.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây thơi gian qua xấu đi nghiêm trọng vì khủng hoảng Ukraine. Gần đây Washington còn cáo buộc Moscow triển khai khí tài và quân nhân đến Syria, động thái có thể khiến tình trạng bất ổn ở Syria thêm trầm trọng.
Xem thêm video tên lửa đạn đạo Iskander của Nga khai hỏa khi tập trận:
[mecloud]L1nxN6CqiY[/mecloud]
Lê Huyền (tổng hợp)

