Tin mới

Nga - Mỹ tranh công vụ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Thứ năm, 01/09/2016, 09:13 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã tiêu diệt Abu Mohammed al-Adnani, phát ngôn viên và là thủ lĩnh quyền lực số 2 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong khi phía Mỹ lại khẳng định rằng liên minh quốc tế, do Washington dẫn đầu, không kích nhằm vào Adnani trong chiến dịch ở Aleppo hôm 30/8.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã tiêu diệt Abu Mohammed al-Adnani, phát ngôn viên và là thủ lĩnh quyền lực số 2 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), trong khi phía Mỹ lại khẳng định rằng liên minh quốc tế, do Washington dẫn đầu, không kích nhằm vào Adnani trong chiến dịch ở Aleppo hôm 30/8.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, phi cơ Su-34 của Moscow tiêu diệt "lên đến 40" phiến quân IS, bao gồm Abu Mohamed al-Adnani, trong đợt không kích gần làng Um Hosh, tỉnh Aleppo, ngày 30/8. Adnani vừa là phát ngôn viên, vừa là chiến lược gia của IS.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng của Mỹ khẳng định rằng việc Nga nói đã tiêu diệt Adnani "chỉ là trò đùa".

Trong khi đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cũng nói không có bằng chứng cho thấy Nga tiêu diệt Adnani.

Adnani được coi là kẻ kế nhiệm thủ lĩnh IS. Ảnh: NBC News

"Chúng tôi không có thông tin củng cố điều Nga đưa ra", ông Cook nói với báo giới.

Mỹ cho biết liên minh quốc tế, do Washington dẫn đầu, không kích nhằm vào Adnani trong chiến dịch ở tỉnh Aleppo hôm 30/8 nhưng Lầu Năm Góc vẫn đang đánh giá kết quả. Một quan chức Mỹ giấu tên nói máy bay không người lái Predator đã phóng tên lửa Hellfire vào ôtô nghi chở Adnani.

IS hôm 31/8 thông báo cái chết của Adnani trong một tuyên bố công khai hiếm hoi và tuyên bố sẽ "trả thù dưới bàn tay của thế hệ mới".

Adnani là một phụ tá thân cận của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi, tên này có thể trở thành kẻ kế nhiệm nếu như al-Baghdadi "gặp chuyện". Tình báo phương Tây cho rằng tên này là kẻ đưa ra các yêu cầu tấn công ở các nước tham gia liên minh chống IS, trong đó chủ mưu các vụ tấn công ở Paris, Pháp.

Xem thêm video:

[mecloud]OkuMKXMZNC[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news