Tin mới

Nga nói hầu hết kênh liên lạc với Mỹ bị đóng băng

Thứ năm, 22/12/2016, 08:54 (GMT+7)

Điện Kremlin cho biết, các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ gần như đã đóng băng, hai bên liên lạc với nhau ở mức tối thiểu, trong khi Washington thì bác bỏ thông tin này.

Điện Kremlin cho biết, các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ gần như đã đóng băng, hai bên liên lạc với nhau ở mức tối thiểu, trong khi Washington thì bác bỏ thông tin này.

Phát biểu với kênh truyền hình Mir TV, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, gần như mọi kênh liên lạc giữa Moscow và Washington đã đóng băng.

"Hầu như tất cả các cấp đối thoại với Mỹ đang đóng băng. Chúng tôi không liên lạc với nhau, nếu có thì chỉ ở mức tối thiểu", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, các quan chức tại Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ thông tin trên.

"Việc chúng tôi có nhiều bất đồng với Moscow về một số vấn đề gần như ai cũng biết, nhưng điều đó không có nghĩa đối thoại giữa 2 bên bị chấm dứt", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news