Tin mới

Nghi phạm cố thủ trong đại sứ quán, cản trở công tác điều tra nghi án Kim Jong-nam

Thứ sáu, 03/03/2017, 10:16 (GMT+7)

Hiện nay, công tác điều tra vụ nghi án công dân Triều Tiên bị sát hại của công tác điều tra hiện đang gặp khó khăn khi 2 nghi phạm người Triều Tiên cố thủ bên trong đại sứ quán nước này của Malaysia.

Hiện nay, công tác điều tra vụ nghi án công dân Triều Tiên bị sát hại của công tác điều tra hiện đang gặp khó khăn khi 2 nghi phạm người Triều Tiên cố thủ bên trong đại sứ quán nước này của Malaysia.

Trong khoảng nửa tháng qua, đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia đã trở thành điểm nóng trong cuộc điều tra vụ ám sát một công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam. Hai người bị nghi có liên quan đến vụ việc hiện đang cố thủ bên trong sứ quán và từ chối hợp tác.

[mecloud]boVgPrkhpf[/mecloud]

Một trong hai nghi can có ông Hyon Kwang Song, bí thư thứ 2 tại đại sứ quán và được quyền miễn trừ ngoại giao nên ông ta không thể bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Người còn lại là nhân viên hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Kim Uk Il. Tuy không được quyền miễn trừ nhưng ông Kim sẽ an toàn nếu còn ở bên trong khuôn viên của đại sứ quán.

Theo công ước Vienna năm 1962, các nhà ngoại giao và đại sứ quán được hưởng quy chế về bảo vệ đặc biệt khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyền miễn trừ này hiện đang bị lạm dụng bởi các quan chức và công dân nhằm trốn trách truy tố trong các vụ án nghiêm trọng phi ngoại giao.

[mecloud]Ulh9w4cguF[/mecloud]

Theo một số nhà quan sát, nếu muốn quyết tâm xử lý mạnh tay với Triều Tiên, Malaysia có thể không có nhiều điều để mất. Hiện Malaysia là cửa ngõ hiếm hoi mà Triều Tiên có được để tiếp cận với thị trường toàn cầu và hệ thống ngân hàng thế giới. Người dân Malaysia thì không có nhiều động cơ hoặc lý do để đến Triều Tiên. Vì vậy, giới quan sát nhận định đây là một mối quan hệ không cân bằng.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news