Tin mới

Ngỡ ngàng hình ảnh Trái Đất được chụp từ rìa vũ trụ

Thứ ba, 27/02/2018, 09:15 (GMT+7)

Ở khu vực được coi là "rìa vũ trụ", phi công có thể thấy rõ độ cong của Trái Đất, trong khi bầu trời có màu đen do lớp không khí quá mỏng, không đủ để tán xạ ánh sáng Mặt Trời.

Ở khu vực được coi là "rìa vũ trụ", phi công có thể thấy rõ độ cong của Trái Đất, trong khi bầu trời có màu đen do lớp không khí quá mỏng, không đủ để tán xạ ánh sáng Mặt Trời.

Theo Aviationist, Ross Franquemont, phi công kiêm sĩ quan huấn luyện trinh sát cơ U-2 của Mỹ tuần trước đã công bố những bức ảnh chụp Trái Đất trong một nhiệm vụ huấn luyện trên không phận Mỹ.

Bề mặt Trái Đất nhìn từ độ cao 21 km trên chiếc U-2. Ảnh: Ross Franquemont

Dòng máy bay do thám U-2 có độ cao hành trình khoảng 21 km, lớn nhất trong tất cả các loại máy bay thuộc biên chế không quân Mỹ hiện nay. Độ cao hoạt động này nằm trong khu vực được coi là "rìa vũ trụ", cách mực nước biển khoảng 18-100 km.

Để lên tới độ cao này, phi công U-2 phải mặc trang phục điều áp giống như phi hành gia, nhằm bảo đảm tính mạng khi buộc phải phóng ghế thoát hiểm ở độ cao cực lớn trong trường hợp gặp sự cố.

Tại độ cao 21 km, phi công có thể thấy rõ độ cong của Trái Đất, trong khi bầu trời có màu đen do lớp không khí quá mỏng, không đủ để tán xạ ánh sáng Mặt Trời như ở độ cao nhỏ hơn.

Bầu trời màu đen khi chiếc U-2 hoạt động ở rìa vũ trụ. Ảnh: Ross Franquemont

Trong quá trình vận hành, phi công phải liên tục tập trung do chênh lệch khoảng 5-10 km/h so với tốc độ hành trình tiêu chuẩn đều khiến máy bay thất tốc và mất điều khiển, hoặc vỡ tung thành nhiều mảnh.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news