Tin mới

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục 'nóc nhà thế giới' Everest

Thứ hai, 16/05/2022, 14:35 (GMT+7)

Sáng 16/5, quản lý Công ty Tour Seven Summit Treks chuyên tổ chức leo núi ở Kathmandu, Nepal xác nhận, nữ luật sư Nguyễn Thị Thanh Nhã (Celine Nha Nguyen) chinh phục thành công đỉnh Everest.

Công ty Tour Seven Summit Treks cho biết, Thanh Nhã đã lên đỉnh núi lúc 3h30 giờ Nepal (tức 4h45 giờ Hà Nội). Theo công ty này, đây là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest. 

Mỗi năm, Céline Nhã Nguyễn đều dành thời gian để leo ít nhất từ 1-2 hai ngọn núi mình yêu thích, và những hành trình của cô đều truyền lửa cho nhiều nhà leo núi khác.
Mỗi năm, Céline Nhã Nguyễn đều dành thời gian để leo ít nhất từ 1-2 hai ngọn núi mình yêu thích, và những hành trình của cô đều truyền lửa cho nhiều nhà leo núi khác.

Được biết, Céline Nhã Nguyễn là nữ luật sư tại TP.HCM, cô đã chinh phục thành công đỉnh Vinson (cao 4.892 m) ở Nam Cực vào ngày 3/1/2022. Đây là một thử thách với cô khi phải đeo balo nặng 70 lít leo dốc, chui vào lều khi băng đóng cứng.

Hiện tại, đoàn leo của Thanh Nhã đang trên đường xuống núi, dự kiến ngày mai (17/5) sẽ tới Basecamp.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã trong hành trình chinh phục đỉnh Vinson hồi tháng 1/2022.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nhã trong hành trình chinh phục đỉnh Vinson hồi tháng 1/2022.

Đỉnh Everest cao 8.849 m tính từ mực nước biển, nơi đây được xem là 'nóc nhà thế giới'. Đỉnh núi này nằm ở giữa biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), thuộc dãy Himalaya.

'Nóc nhà thế giới' được bao phủ bởi băng tuyết quanh năm, kể cả vào mùa hè, các sông băng ở đây cũng sẽ không tan chảy.

Đỉnh Everest ẩn chứa những mối nguy hiểm cực độ, đặc biệt là trong năm nay khi khí hậu biến đổi khó lường cộng với cả những hiểm nguy xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm của các nhà leo núi.
Đỉnh Everest ẩn chứa những mối nguy hiểm cực độ, đặc biệt là trong năm nay khi khí hậu biến đổi khó lường cộng với cả những hiểm nguy xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm của các nhà leo núi.

Thông thường, hành trình chinh phục Everest thường kéo dài trong 2 tháng. Các nhà leo núi có thể di chuyển bằng 2 con đường để chinh phục đỉnh Everest: leo phía đông nam từ Nepal hoặc phía đông bắc từ Tây Tạng.

Phần lớn người leo núi tử vong trên đỉnh 'nóc nhà thế giới' đều bị sốc độ cao. Ảnh: National Geographic
Phần lớn người leo núi tử vong trên đỉnh 'nóc nhà thế giới' đều bị sốc độ cao. Ảnh: National Geographic

Tính tới tháng 12/2021, đã có 678 nhà leo núi nữ lên đỉnh núi này. Để leo lên đỉnh núi, ngoài sự bạo dạn và quyết tâm, người leo núi còn cần đầu tư khá nhiều tiền. Chi phí từ 25.000 đến 45.000 USD để leo lên đỉnh 'nóc nhà thế giới', bao gồm chi phí thiết bị, vận chuyển, Sherpa và giấy phép của chính phủ. Nhiều người huy động số tiền này thông qua tài trợ và nhiều năm tiết kiệm. Do đó, họ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình hoặc chết trong khi nỗ lực.

Kể từ năm 1922, đã có hơn 200 người muốn chinh phục Everest đã bỏ mạng. Đa số các thi thể khác được cho là vẫn bị chôn vùi dưới sông băng và tuyết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news