Tin mới

Nguy cơ Clinton châm ngòi chiến tranh với Nga

Thứ sáu, 28/10/2016, 10:13 (GMT+7)

Khao khát muốn áp dụng vùng cấm bay tại Syria của bà Clinton sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa Nga và Mỹ. Đây là mối quan ngại của giới quân sự Mỹ và được tờ The Guardian của Anh đăng tải.

Khao khát muốn áp dụng vùng cấm bay tại Syria của bà Clinton sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột giữa Nga và Mỹ. Đây là mối quan ngại của giới quân sự Mỹ và được tờ The Guardian của Anh đăng tải.

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Reuters

Theo tờ báo của Anh, Nga và Mỹ hiện đang chia nhau vùng không phận tại Syria và cố gắng liên lạc với nhau để tránh đối đầu. Nhưng một khi vùng cấm bay được xác lập, Moscow và Washington sẽ phải đối mặt với xung đột lợi ích tại Syria.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford trước đó từng quan ngại rằng áp dụng vùng cấm bay nghĩa là chiến tranh với Syria và Nga. Nhưng sau đó bình luận này đã bị rút lại dưới áp lực của Thượng nghị sĩ John McCain.

Tờ báo dẫn lời ông John Kuan, sĩ quan Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng vùng cấm bay "nếu không phải là điệu phô trương chính trị thì là một thảm họa đang chờ đợi chúng ta". Ông không thấy có điều gì tích cực khi áp dụng vùng cấm bay tại Syria và nhận định là tình hình hiện đang xấu đi.

[mecloud]O4465d7t0p[/mecloud]

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Clinton