Tin mới

Nhà Trắng lên tiếng về tái kiểm phiếu

Thứ hai, 28/11/2016, 10:48 (GMT+7)

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng mới đây đã lên tiếng về việc tái kiểm phiếu sau khi ứng viên đảng Xanh Jill Stein khởi động tiến hành này vì nghi ngờ bị tin tặc tấn công.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng mới đây đã lên tiếng về việc tái kiểm phiếu sau khi ứng viên đảng Xanh Jill Stein khởi động tiến hành này vì nghi ngờ bị tin tặc tấn công.

Mới đây, một quan chức cấp cao Nhà Trắng khẳng định không có bằng chứng tấn công mạng trong bầu cử tổng thống năm 2016. Ông này cho biết, "chúng tôi đảm bảo kết quả bầu cử của chúng tôi, trong đó phản ảnh chính xác nguyện vọng của người dân Mỹ". Vị quan chức này nói thêm, "chính phủ bang không quan sát thấy bất cứ sự gia tăng hoạt động mạng nào" và "chúng tôi tin cuộc bầu cử là tự do và công bằng trên góc độ an ninh mạng".

Tổng thống Mỹ Obama trước đó đã kêu gọi không tái kiểm phiếu. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ứng viên đảng Xanh Jill Stein đệ đơn xin kiểm phiếu lại tại bang Wisconsin. 

Các chuyên gia bảo mật về bỏ phiếu hàng đầu của nhóm sau đó đã làm rõ rằng không có bằng chức thực tế việc tin tặc can thiệp vào các điểm kiểm phiếu, và cho biết họ chỉ đơn giản đang kêu gọi kiểm lại để chắc chắn về kết quả. 

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi thông tin về vụ kiểm phiếu lại được công bố, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã chỉ trích bà Clinton về việc không dám chấp nhận sự thất bại của mình.

Nghiêm Thu(tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news