Tin mới

Nhật Bản: Núi lửa bất ngờ phun trào, nhiều người bị mắc kẹt

Thứ bảy, 27/09/2014, 20:06 (GMT+7)

Ngọn núi lửa Ontake nằm ở ranh giới giữa tỉnh Nagano và Gifu, miền trung Nhật Bản, đã bất ngờ phun trào vào trưa 27/9, khiến ít nhất 8 người bị thương và nhiều người leo núi mắc kẹt.

Ngọn núi lửa Ontake nằm ở ranh giới giữa tỉnh Nagano và Gifu, miền trung Nhật Bản, đã bất ngờ phun trào vào trưa 27/9, khiến ít nhất 8 người bị thương và nhiều người leo núi mắc kẹt.

Núi lửa Ontake, nằm cách Tokyo khoảng 200 km về phía Tây, đã bất ngờ phun trào, tạo ra cột khói và tro cao tới 3.067 mét) lên bầu trời.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đặt cảnh báo lên mức độ 3 trong mức thang cảnh báo từ 1-5 cũng như nguy cơ đá rơi từ đỉnh núi do ảnh hưởng của núi lửa phun trào. Mức độ cảnh báo này có nghĩa là mọi người không nên đến tiếp cận khu vực núi Ontake.

Núi lửa Ontake miền Tây, Nhật Bản phun trào sáng 27/9

Lực lượng cánh sát địa phương cho biết, vào thời điểm núi lửa Ontake phun trào, có khoảng 250 người leo núi đang ở quanh khu vực đỉnh núi.

Theo thông tin ban đầu, hiện có 7 người bất tỉnh và 8 người bị thương nặng do vụ phun trào này. 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa trở về từ Mỹ sau khi tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã ra lệnh huy động Lực lượng phòng vệ tham gia công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho khoảng 200 người leo núi đang tìm cách xuống núi.

Theo tin mới nhất từ đài truyền hình NHK, khoảng 200 người đã được sơ tán khỏi một nhà nghỉ trên núi. Trong khi đội cứu hộ đang nỗ lực giúp đỡ ba người khác bị mắc kẹt gần đỉnh núi.

Trong một đoạn video được thực hiện bởi đài NHK, những nhà leo núi đã nhìn thấy núi lửa phun trào và nhanh chóng di chuyển ra khỏi các đỉnh núi.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news