Tin mới

Nhật Bản xây “vạn lý trường thành” chống sóng thần

Thứ tư, 25/03/2015, 10:35 (GMT+7)

Chính quyền Nhật Bản đang lên kế hoạch xây tường thành dài 400 km chống sóng thần.

Chính quyền Nhật Bản đang lên kế hoạch xây tường thành dài 400 km chống sóng thần.

 

Bức tường chắn sóng đang được xây ở tỉnh Iwate - Ảnh: News.com.au

Tuy nhiên, kế hoạch trị giá 820 tỷ yen (khoảng 6,8 tỷ USD) này đang bị nhiều người phản đối bởi họ cho rằng bức tường sẽ tác động đến môi trường sinh thái.

Bức tường chắn sóng dài 400 km, có chỗ cao bằng tòa nhà 5 tần nhằm ứng phó với các thảm họa tự nhiên như động đất, sóng thần. Những người ủng hộ “vạn lý trường thành” này cho rằng dự án này sẽ tạo nhiều công ăn việc làm.

Trước đó, khoảng 3.000 người dân tại làng Fudai, Iwate đã sống sót sau thảm họa sóng thần ngày 11/3/2011 nhờ bức tường cao 15 mét. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ bởi hầu hết các bức tường chắn sóng dều không thể trụ vững trước cơn sóng thần năm 2011.

Một số chuyên gia cho rằng việc xây tường như thế này tuy giảm thiểu được một số thiệt hại nhưng dễ tạo tâm lý ỷ lại, không đề phòng thiên tai cho người dân.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news