Tin mới

Nhiều phụ nữ Việt bị ép bán dâm ở Malaysia được giải cứu

Thứ năm, 07/05/2015, 15:48 (GMT+7)

Hàng chục phụ nữ nước ngoài bị ép bán dâm, trong đó có 9 người Việt Nam, đã được cảnh sát Malaysia giải cứu trong cuộc bố ráp tại thủ đô Kuala Lumpur trong bối cảnh nước này đang tăng cường chiến dịch truy quét các tổ chức buôn người.

Hàng chục phụ nữ nước ngoài bị ép bán dâm, trong đó có 9 người Việt Nam, đã được cảnh sát Malaysia giải cứu trong cuộc bố ráp tại thủ đô Kuala Lumpur trong bối cảnh nước này đang tăng cường chiến dịch truy quét các tổ chức buôn người.

Tin tức trên The Rakyat Post, số phụ nữ người Việt Nam, Thái Lan và Philippines được giải cứu trong vòng 72 giờ qua đã lên tới 34 người.

Cuộc điều tra cho thấy những người phụ nữ này đã bị lường gạt bằng những lời hứa hẹn sẽ có công ăn việc làm với mức thu nhập cao tại Malaysia. Tuy nhiên, ngay sau khi tới đây, họ đã bị buộc phải đi vào con đường mại dâm. Các nạn nhân cho biết họ bị ép mua vui cho 16 khách mỗi ngày, mỗi người được trả 140 RM (40 USD) cho một lần bán dâm.

Một phát ngôn viên phòng chống tệ nạn xã hội Malaysia cho biết, trong số 13 người được giải cứu hôm 5/5, có 9 phụ nữ Việt và 4 phụ nữ Thái. Tất cả đều ở trong độ tuổi 20 và có hộ chiếu còn hiệu lực.

Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc đột kích khác nhau tại các khu vực Seri Sentosa và Taman Seputeh sau khi được mật báo rằng một tụ điểm đồi trụy đang sử dụng phần mềm trò chuyện WeChat để quảng cáo và thu hút khách.

Cảnh sát cũng tịch thu tiền mặt và bao cao su trong khi hai bảo kê và ba khách hàng bị tạm giữ để hỗ trợ công tác điều tra.

Hồi đầu tuần, có 19 phụ nữ Việt trong số 21 người được giải cứu từ một tụ điểm đen ở Kuala Lumpur.

 

Yên Yên (The Rakyatpost)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: truy quét