Tin mới

NHM thờ ơ khi vé xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào mùng 1 Tết được mở bán

Thứ ba, 18/01/2022, 13:53 (GMT+7)

Sáng 18/1, VFF đã mở bán trực tiếp vé xem trận Việt Nam gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, khác với mọi lần, CĐV có thể dễ dàng mua vé mà không gặp tình trạng nghẽn ứng dụng như trước.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra ngày 1/2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán), gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng-700.000 đồng-900.000 đồng và 1.200.000 đồng.

Trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình là trận đấu rất được chờ đợi nhân dịp đầu năm mới.
Trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình là trận đấu rất được chờ đợi nhân dịp đầu năm mới.

Đây là mức giá tương tự với 2 trận đấu trước đó của ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Sáng nay, VFF thông báo bán 14.000 vé cho người hâm mộ trên nền tảng trực tuyến. Số vé còn lại để trả quyền lợi cho nhà tài trợ và dành cho khách mời.

Nguyên nhân khiến vé trận Việt Nam - Trung Quốc không sốt như 2 trận trước đó bởi trận đấu này lượng vé VFF bán ra nhiều hơn.
Nguyên nhân khiến vé trận Việt Nam - Trung Quốc không sốt như 2 trận trước đó bởi trận đấu này lượng vé VFF bán ra nhiều hơn.
Đến 11h trưa nay, vé vẫn còn đủ mệnh giá chứ không sốt như các trận trước đó của đội tuyển Việt Nam.
Đến 11h trưa nay, vé vẫn còn đủ mệnh giá chứ không sốt như các trận trước đó của đội tuyển Việt Nam.
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý phương án mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc. Ảnh minh hoạ
Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý phương án mở cửa đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Trung Quốc. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, sau 1 tiếng 30 phút mở bán, theo ghi nhận vé vẫn chưa bán hết ở tất cả 4 hạng vé. NHM có thể dễ dàng mua vé mà không gặp tình trạng nghẽn ứng dụng như trước. Còn nhớ, vé trận đấu của ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình năm ngoái đã bán hết chỉ sau 21 phút mở bán.

NHM đến cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo dịp gần đây nhất.
NHM đến cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo dịp gần đây nhất.

Trên các diễn đàn trao đổi vé, các 'phe vé' cũng không hào hứng đầu cơ tích trữ để bán lại. Có lẽ, sau khi lỗ nặng vì ôm vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản cách đây không lâu, giới 'phe vé' đã tự rút ra bài học cho mình.

Nguyên nhân khiến vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam - Trung Quốc không sốt như 2 trận trước đó bởi trận đấu này lượng vé VFF bán ra nhiều hơn. Thứ hai là do mệnh giá vé tương đối cao so với khả năng chi trả của người dân. Nguyên nhân thứ ba đến từ tâm lý của người hâm mộ khi lo lắng trước dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội.

Một nguyên nhân khác dẫn tới tình trạng NHM thờ ơ mua vé vào sân vì trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra ngày 1/2, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán. Thời điểm này là thời gian sum họp gia đình nên NHM có thể lựa chọn xem qua màn ảnh nhỏ cùng với gia đình thay vì trực tiếp đến sân Mỹ Đình.

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news