Tin mới

Những cột mốc lịch sử 20 năm quan hệ Việt-Mỹ

Thứ bảy, 04/07/2015, 11:49 (GMT+7)

Cùng nhìn lại những mốc sự kiện lịch sử đáng chú ý nhất qua 20 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Cùng nhìn lại những mốc sự kiện lịch sử đáng chú ý nhất qua 20 năm quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

Nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao nhằm chuẩn bị chính thức thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ đã diễn ra từ năm 1990-1994.

Giai đoạn 1990-1994

- Ngày 29/9/1990: Ngoại trưởng Mỹ J. Baker và Phó Thủ tướng kiêm BTNG Nguyễn Cơ Thạch lần đầu tiên gặp nhau để bàn về quan hệ hai nước tại New York.

- Ngày 9/4/1991: Mỹ đưa ra "Bản lộ trình" 4 bước về bình thường hoá quan hệ với Việt Nam.

- Ngày 21/11/1991: Thứ trưởng ngoại giao Lê Mai và Trợ lý NT Mỹ về Đông A-TBD R. Solomon đàm phán đầu tiên về bình thường hoá quan hệ hai nước tại New York.

Tổng thống Bill Clinton tiếp Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ Lê Văn Bàng ở Washington D.C. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

- Ngày 3/2/1994: Tổng thống Mỹ W. Clinton tuyên bố bỏ hoàn toàn cấm vận và lập Cơ quan liên lạc giữa hai nước.

- Ngày 26/5/1994: Việt Nam và Mỹ đạt thoả thuận mở cơ quan liên lạc ở thủ đô hai nước.

Năm 1995

- Tháng 2/1995: Việt Nam và Mỹ mở Cơ quan Liên lạc tại Washington, D.C. và Hà Nội.

- Ngày 11/7/1995 : Tổng thống Mỹ W. Clinton tuyên bố bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày 12/7, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ.

- Tháng 8/1995: Việt Nam và Mỹ Khai trương ĐSQ tại Washington và Hà Nội. Ngoại trưởng Mỹ W. Christopher lần đầu tiên thăm Việt Nam.

Năm 1997

- Tháng 4/1997: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Rubin thăm Việt Nam, ký thoả thuận về xử lý nợ của chính quyền Sài gòn với Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng. Việt Nam cử Tuỳ viên quân sự đầu tiên tại Mỹ.

- Ngày 27/6/1997: Ngoại trưởng Mỹ Albright thăm Việt Nam và ký Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả với Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm.

- Ngày 12/5/1997 : Việt Nam và Mỹ trao đổi Đại sứ đầu tiên.

- Tháng 11/1997 : Tại cuộc họp cấp cao APEC tại Canada, Mỹ ủng hộ Việt Nam vào APEC.

Năm 1998

- Ngày 11/3/1998 : Tổng thống Mỹ W. Clinton lần đầu tiên tuyên bố miễn áp dụng Đạo luật bổ sung Jackson-Vanik đối với Việt Nam. Sau đó, hàng năm Tổng thống Mỹ ra quyết định gia hạn miễn áp dụng ĐLBS J-V đối với VN.

- Tháng 3/1998: Hai bên chính thức ký Hiệp định cho phép Cơ quan Đầu tư Tư nhân Hải ngoại Mỹ (OPIC) hoạt động ở Việt Nam.

- Ngày 30/9-2/10/1998 : Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao VN Nguyễn Mạnh Cầm lần đầu tiên thăm chính thức Mỹ.

- Tháng 10/1998 : Thứ trưởng Bộ Quốc phòng VN Trần Hanh lần đầu tiên thăm chính thức Mỹ.

Năm 1999

- Ngày 29/7/1999: Cuộc trao đổi chính trị lần đầu tiên giữa hai Bộ Ngoại giao diễn ra ở Hà Nội. Đến năm 2004, đã diễn ra 4 vòng đối thoại chính trị.

- Ngày 6-7/9/1999 : Ngoại trưởng Mỹ Albright thăm Việt Nam.

- Ngày 12-13/9/1999: Nhân dự Cấp cao APEC tại Auckland, New Zealand, Thủ tướng Phan Văn Khải và TTh Clinton đã có các cuộc tiếp xúc riêng trao đổi một số vấn đề trong quan hệ song phương

- Ngày 9/12/1999: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Mỹ (EXIMBANK) chính thức ký Hiệp định Bảo lãnh khung và Hiệp định Khuyến khích dự án đầu tư

Năm 2000

- Ngày 13-15/3/2000 : Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen lần đầu tiên thăm chính thức VN.

- Ngày 14/7/2000: Bộ trưởng Thương mại Vũ Khoan và ĐDTM Mỹ Barshefsky ký HĐTM song phương Mỹ - Việt tại Washington, D.C.

- Ngày 6/9/2000: Nhân dự Hội nghị Thiên niên kỷ của LHQ tại New York (Mỹ), Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có cuộc gặp với Tổng thống Clinton, và đã chính thức mời TTh Clinton thăm VN vào thời gian thuận tiện cho hai bên.

- Ngày 16-19/11/2000: TTh Mỹ Clinton thăm chính thức Việt Nam. Trong dịp này, hai bên ký Hiệp định về hợp tác KH-CN và Bản ghi nhớ về hợp tác lao động và chứng kiến lễ ký 12 Thư Thoả thuận về đầu tư, buôn bán.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tới Việt Nam năm 2000.

- Ngày 5-6/12/2000: Chủ tịch Cơ quan đầu tư tư nhân hải ngoại (OPIC) G. Munnoz thăm VN, cam kết dành 200 triệu USD bảo hiểm đặc biệt để hỗ trợ cho các công ty Mỹ muốn đầu tư vào VN.

Năm 2001

 - Ngày 22/6-2/7/2001: Trong dịp dự khóa họp về HIV/AIDS của LHQ tại New York, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thăm làm việc tại Mỹ trao đổi về hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục giữa hai nước.

 - Ngày 24-26/7/2001: Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell lần đầu tiên thăm Việt Nam dịp dự ARF 8 và PMC tại Hà Nội.

 - Ngày 9-14/12/2001: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thăm làm việc tại Mỹ, chứng kiến Lễ phê chuẩn HĐTM Việt Nam – Mỹ. (Có hiệu lực ngày 10/12/2001).

 Năm 2002

 - Ngày 12-22/6/2002: Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm thăm làm việc tại Mỹ, chứng kiến Lễ ký Tuyên bố về Hợp tác giữa Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bang Texas và Bản ghi nhớ về Chương trình hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện HĐTM Việt Nam – Mỹ.

 - Ngày 6-12/9/2002: Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên thăm làm việc tại Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước.

 - Ngày 9/9/2002: Lần đầu tiên Chính phủ 2 nước ký MOU về chương trình dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam từ 2003-2008 trị giá khoảng 20 triệu đô la.

 Năm 2003

 - Ngày 8-22/7/2003: Đoàn VEF của Mỹ vào VN triển khai Quỹ VEF, trao 22 học bổng đầu tiên cho sinh viên VN sang đào tạo tại Mỹ theo Đạo luật "Quỹ Giáo dục VN" (có tổng số tiền là 145 triệu USD trong 18 năm).

 - Ngày 17/7/2003: Hiệp định dệt may Việt Nam – Mỹ được ký chính thức tại Hà Nội (ký tắt tại Washington, D.C. ngày 25/4/2003).

 - Ngày 23/7/2003: ITC tuyên bố VN bán phá giá cá tra, ba sa vào thị trường Mỹ và áp thuế bán phá giá đối với philê cá Tra, basa của Việt Nam.

 - Ngày 9-12/11/2003: BTQP Phạm Văn Trà thăm Mỹ

 - Ngày 19-21/11/2003: Tàu hải quân Mỹ lần đầu tiên thăm hữu nghị cảng Sài Gòn.

 - Ngày 3-12/12/2003: Phó Thủ tướng Vũ Khoan chính thức thăm làm việc tại Mỹ, chứng kiến Lễ ký 5 văn bản, trong đó có Hiệp định hợp tác về Hàng không, Thoả thuận hợp tác phòng chống ma tuý.

 Năm 2004

 - Ngày 8-12/2/2004: Đô đốc Thomas Fargo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ thăm Việt Nam.

 - Ngày 22-30/4/2004: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh thăm Mỹ, tham dự lễ ra mắt của "Nhóm nghị sỹ Mỹ vì quan hệ Mỹ - Việt" (28/4/2004).

 - Ngày 23/6/2004: TTh Mỹ chọn Việt Nam vào danh sách 15 nước được ưu tiên nhận viện trợ trong khuôn khổ Kế hoạch cứu trợ AIDS khẩn cấp (quốc gia duy nhất ở châu Á) giai đoạn 2004 – 2008.

 - Ngày 15/9/2004: BNG Mỹ ra báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới, trong đó xếp VN vào danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo.

 - Ngày 20-21/11/2004: HNCC APEC 12 tại Santiago (Chi lê). CTN Trần Đức Lương tiếp xúc song phương với TTh Mỹ George Bush bên lề HNCC.

 - Ngày 10/12/2004: Chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Mỹ đến VN sau 1975.

 Năm 2005

 - Ngày 29/3-1/4/2005: Tàu hải quân Mỹ thăm cảng Sài Gòn, đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.

 - Ngày 19-24/6: Thủ tướng Phan Văn Khải hội kiến Tổng thống George W. Bush ở Washington D.C. trong chuyến viếng thăm Mỹ đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam thời kỳ hậu chiến.

 - Ngày 12/7: Kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ. Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh Gordon Mansfield đến thăm Hà Nội với tư cách là đại diện của Nhà Trắng.

 Năm 2006

 - Ngày 20/2: Mỹ và Việt Nam nối lại các cuộc đàm phán song phương về nhân quyền ở Hà Nội sau ba năm bị gián đoạn.

 - Ngày 21/4: Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Dennis Hastert đến thăm Việt Nam.

- Ngày 14/5: Mỹ và Việt Nam đạt được sự nhất trí trên nguyên tắc về việc Việt Nam gia nhập WTO.

- Ngày 31/5-02/6: Mỹ và Việt Nam ký kết thỏa thuận song phương về vấn đề Việt Nam gia nhập WTO.

- Ngày 04-06/6: Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld viếng thăm Việt Nam để bàn về các phương thức mở rộng hợp tác quốc phòng.

- Ngày 01-05/7: Các chiến hạm của Mỹ USS Patriot và USS Salvor tới Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 13-16/7: Sỹ quan chỉ huy Bộ tư lệnh khu vực Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc William Fallon có chuyến viếng thăm kéo dài bốn ngày đến Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 08/9: Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Henry Paulson đến thăm Hà Nội.

- Ngày 07/11: Tổ chức Thương mại Thế giới chính thức mời Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức này.

- Ngày 17-20/11: Tổng thống Mỹ George W. Bush bắt đầu chuyến thăm bốn ngày đến Việt Nam trong khuôn khổ các cuộc họp của các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC).

- Ngày 08-09/12: Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam.

- Ngày 29/12: Tổng thống Bush ký tuyên bố trao PNTR cho Việt Nam.

Năm 2007

 

- Ngày 11/1: Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới.

- Ngày 22-23/1: Đô đốc Gary Roughead, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đến thăm Việt Nam và gặp gỡ với Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiền, Tư lệnh quân chủng Hải quân Việt Nam.

- Ngày 11-16 tháng 3 – Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến thăm Mỹ.

- Ngày 15/3: Mỹ và Việt Nam ký kết Hiệp định Hàng hải Song phương tại Washington D.C.

- Ngày 08/4: Trong chuyến viếng thăm ba ngày, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft, ông Bill Gates và phu nhân Melinda gặp mặt Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để thảo luận về cải thiện sức khỏe trẻ em.

- Ngày 18-23/6: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Mỹ. Thứ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Nguyễn Cẩm Tú và Phó Đại diện Thương mại Karan Bhatia ký kết Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) vào ngày 21 tháng 6.

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết gặp Tổng thống Mỹ George W.Bush trong chuyến thăm tới Mỹ năm 2007.

- Ngày 24-29/9: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm năm ngày đến New York để tham dự phiên họp lần thứ 62 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

- Ngày 16/10: Việt Nam được bầu là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

- Tháng 11: Đại sứ Lê Công Phụng được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Mỹ.

 Năm 2008

- Ngày 3/1: Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Steny Hoyer và Phó Lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Roy Blunt, đã có chuyến thăm Việt Nam, tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

- Ngày 2-3/3: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, Christopher Hill thăm Việt Nam.

- Ngày 3/4: Đại sứ Mỹ Micheal W. Michalak đã cắt băng khánh thành Trung Tâm Mỹ đầu tiên tại Hà Nội, được coi như văn phòng “một cửa”, nơi cung cấp tất cả các thông tin cập nhật về mọi lĩnh vực liên quan đến nước Mỹ.

- Ngày 15/5: Tại Washington, Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu của Hạ viện Mỹ đã triệu tập phiên điều trần về chất độc màu da cam (AO), với chủ đề “Trách nhiệm bị lãng quên của chúng ta: Chúng ta có thể làm gì để giúp các nạn nhân chất độc da cam?”.

- Tháng 5: Việt Nam đưa những người lao động đầu tiên sang Mỹ.

- Ngày 23-26/6: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Tổng Thống Mỹ, George W. Bush. Kết quả chuyến thăm của Thủ tướng đã đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ giữa hai nước.

- Ngày 6/10: Tại Hà Nội, Việt Nam và Mỹ đã tiến hành đối thoại chiến lược lần thứ nhất về các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng và hợp tác nhân đạo.

Năm 2009

- Ngày 6-7/4: Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain đến Hà Nội, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

- Ngày 23/9: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến New York, tham dự phiên họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

- Ngày 26-27/9: Đoàn quan chức cao cấp liên ngành của Mỹ do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao James Steinberg dẫn đầu thăm và làm việc tại Hà Nội.

- Ngày 10-15/12: Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh thăm Mỹ theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

- Ngày 16/12: Chính phủ Mỹ và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về khuôn khổ thực hiện các chương trình y tế môi trường và khắc phục dioxin.

Năm 2010

- Ngày 28/5-3/6: Hội thảo Văn học Việt - Mỹ.

- Ngày 6/6: Hòa nhạc đặc biệt tại Hà Nội kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.

- Ngày 7/7: Thượng nghị sĩ Thomas Harkin dẫn đầu đoàn nghị sĩ Mỹ sang thăm Việt Nam.

Năm 2011

- Ngày 10/11/2011: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp BTNG Mỹ Hillary Clinton bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC 2011 tại Hawaii (Mỹ).

- Ngày 3-6/10/2011: Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thăm Mỹ

- Ngày 26/9/2011: BTNG Phạm Bình Minh gặp BTNG Mỹ Hillary Clinton bên lề Phiên họp Đại hội đồng LHQ tại New York.

- Ngày 7/7/2011: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nguyễn Quốc Cường trình thư ủy nhiệm tới TT Mỹ Barack Obama.

- Ngày 23/5/2011: Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đồng chủ trì cuộc gặp Hội đồng thương mại và đầu tư Việt Nam – Mỹ (TIFA) tại Washington D.C.

Năm 2012

- Ngày 10-11/7/2012: BTNG Mỹ Hillary Clinton thăm Việt Nam.

- Ngày24-26/6/2012: Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân thăm làm việc Mỹ.

- Ngày 3-4/6/2012: BTQQP Mỹ Leon Panetta thăm Việt Nam.

- Ngày 12-14/3/2012: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và làm việc tại Mỹ.

- Ngày 7-11/2/2012: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại Mỹ.

Năm 2013

- Tháng 6/2013: Lần đầu tiên Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ sang thăm Mỹ.

- Tháng 7/2013: Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang thăm chính thức Mỹ. Hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện.

- Tháng 12/2013: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến thăm Việt Nam và cho biết, Washington dự kiến tài trợ 18 triệu USD.

Năm 2014

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

- Ngày 13-16.8: Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ và đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Mỹ đến Việt Nam.

- Tháng 10/2014: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tới thăm Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 25 tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar). Ảnh: Reuters

- Tháng 11/2014: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Barack Obama bên lề Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Cấp cao Đông Á (EAS).

Ngoại trưởng John Kerry tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: TTXVN.

Năm 2015:

- Tháng 1/2015: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm và hội kiến với Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh cho rằng, năm 2015 là một năm có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính dấu mốc trong chiều dài quan hệ Việt Nam - Mỹ và là năm vừa là kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vừa là cơ hội để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước.

Theo Chi MK/Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news