Tin mới

Những di vật của nạn nhân QZ8501 vớt được từ nơi máy bay rơi

Thứ tư, 07/01/2015, 09:37 (GMT+7)

Bước sang ngày thứ 11 tìm kiếm máy bay gặp nạn QZ8501, lực lượng cứu hộ đa quốc gia đã vớt được nhiều thi thể cùng di vật được cho là những gì còn sót lại của các nạn nhân.

Bước sang ngày thứ 11 tìm kiếm máy bay gặp nạn QZ8501, lực lượng cứu hộ đa quốc gia đã vớt được nhiều thi thể cùng di vật được cho là những gì còn sót lại của các nạn nhân.

 

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 37 trong số 162 nạn nhân xấu số trên chuyến bay định mệnh AirAsia QZ8501 hôm 28/12 vừa qua.

Ông Soelistyo, người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia cho hay, chiến dịch tìm kiếm máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng AirAsia  sẽ tập trung vào hai nhiệm vụ chính là tìm và vớt các thi thể hành khách cùng các mảnh vỡ máy bay trôi nổi trên biển và tìm ra thân và hộp đen chiếc máy bay ở dưới đáy biển Java.

Trước đó, này 5/1, một sỹ quan Hải quân Indonesia cho biết, tàu của ông đã phát hiện ra một vật thể được cho là phần đuôi máy bay. Đây được cho là một phát hiện rất quan trọng bởi phần thân máy bay chứa cả thiết bị ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay. Tuy nhiên, ông Soelistyo vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Nhân viên cứu hộ làm việc trên biển Java, Indonesia vớt được nhiều di vật của hành khách trên chiếc Airbus A320 xấu số của AirAsia. Những vật trong hình này được trực thăng Seahawk của Hải quân Mỹ vớt khi tham gia nỗ lực tìm kiếm QZ8501


Lực lượng tìm kiếm cứu hộ của không quân Indonesia mang giỏ kim loại chứa dị vật được cho là hành lý của hành khách nổi trên vùng biển tìm kiếm máy bay Indonesia mất tích. Chúng được vớt lên trực thăng trước khi chuyển vào đất liền


Một túi hành lý khác được binh sĩ trên tàu Hải quân Indonesia kiểm tra sau khi vớt lên từ biển. Phần lớn hành khách trên chuyến bay xấu số là công dân Indonesia


Máy ảnh cá nhân nằm trong số di vật của hành khách. Nỗ lực tìm kiếm thi thể và hộp đen máy bay xấu số vẫn đang được tiến hành


Thi thể hành khách cùng các di vật được vớt lên một chiếc xuồng cao tốc của Hải quân Indonesia


Thủy thủ Mỹ trên tàu USS Sampson di chuyển vật thể từ khu vực tìm kiếm QZ8501 vào đất liền bằng máy bay trực thăng


Một đôi giày của nạn nhân trên máy bay AirAsia QZ8501


Bộ cứu thương được tìm thấy dưới biển


Một hộp kính và chìa khóa của nạn nhân xấu số


Vali của hành khách và dị vật được cho là phao cứu sinh của máy bay gặp nạn. Chúng là những vật thể đầu tiên được vớt lên khỏi mặt nước trong khu vực tìm kiếm phi cơ mất tích

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news