Tin mới

Nổ mỏ than, hàng chục người thương vong

Thứ ba, 01/11/2016, 09:38 (GMT+7)

Tân Hoa Xã hôm 31/10 đưa tin, một vụ nổ khí gas trong mỏ than đã làm rung chuyển thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ nổ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người mất tích.

Tân Hoa Xã hôm 31/10 đưa tin, một vụ nổ khí gas trong mỏ than đã làm rung chuyển thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Vụ nổ khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 18 người mất tích.

Giới chức địa phương cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11h30 sáng ngày 31/10 (10h30 giờ Hà Nội) tại mỏ than tư nhân Jinshangou, thị trấn Laisu, huyện Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh.

Hiện trường vụ nổ mỏ than. Ảnh: Shanghaisst

Khoảng 35 thợ mỏ đang làm việc trong hầm vào thời điểm vụ nổ mỏ than xảy ra. Hai trong số những người này đã may mắn thoát ra ngoài.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ, trong đó có nhân viên cứu hỏa, cảnh sát và các chuyên gia cứu hộ, đã có mặt tại hiện trường và đang cố xác định vị trí các thợ mỏ mất tích để cứu họ.

Theo thông tin mới nhất, 15 người được xác nhận đã thiệt mạng, 18 người còn lại vẫn còn mắc kẹt lại trong mỏ than.

Giới chức địa phương hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc. Tháng 9 vừa qua, một vụ nổ khí đốt xảy ra tại khu vực khai thác than ở khu tự trị Ninh Hạ khiến 12 người thiệt mạng. Trước đó, hồi tháng 3/2016, 12 người thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí gas trong hầm mỏ ở tỉnh Cát Lâm.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news