Tin mới

Nổ nhà máy hóa chất Mexico, hơn 60 người thương vong

Thứ năm, 21/04/2016, 09:29 (GMT+7)

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển cơ sở hóa dầu lớn của công ty dầu khí quốc gia Pemex của Mexico ngày 20/4 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và thải những đám mây hóa chất độc hại ra không khí.

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển cơ sở hóa dầu lớn của công ty dầu khí quốc gia Pemex của Mexico ngày 20/4 khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và thải những đám mây hóa chất độc hại ra không khí.

Vụ nổ lớn tại nhà máy hóa chất Mexico khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, hơn 60 người bị thương. Ảnh: Reuters

Luis Felipe Puente, người đứng đầu Dịch vụ khẩn cấp Mexico nói với Reuters rằng có 3 người đã chết trong vụ nổ và khoảng 45 người bị thương. Thống đốc bang Veracruz, ông Javier Duarte nói với đài truyền hình địa phương là có hơn 60 người bị thương.

Pemex cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h chiều (16h giờ EDT) tại một nhà máy được khử trùng bằng clo của cơ sở gần cảng Coatzacoalcos, một trong những trung tâm xuất khẩu dầu hàng đầu của công ty.

[mecloud]NKNusjGVp9[/mecloud]

Các quan chức khẩn cấp địa phương cho biết hàng trăm người đã được sơ tán khỏi vị trí này. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy vụ nổ xảy ra kéo theo một cột khói dày đặc. Một quan chức công ty nói rằng hoạt động xuất khẩu dầu trong nước không bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ nổ hiện chưa rõ nhưng Pemex cảnh báo người dân địa phương nên giữ khoảng cách với khu vực này do có đám mây khí độc thải ra không khí. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy những đám mây khí độc tích tụ bên trên nhà máy khi màn đêm buông xuống.

Giám đốc điều hành Pemex, ông Jose Antonio Conzalez đã tới Coatzacoalcos cuối ngày 20/4 để giám sát hoạt động phản ứng.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news