Tin mới

Nóng: 20 tên lửa tập kích Cao nguyên Golan, Israel phản đòn, phòng không Syria đáp tr

Thứ năm, 10/05/2018, 09:13 (GMT+7)

Nguồn tin của al-Mayadeen TV cho biết, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một số đài quan sát, một trạm tình báo tín hiệu và một sân bay trực thăng của Quân đội Israel.

Nguồn tin của al-Mayadeen TV cho biết, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một số đài quan sát, một trạm tình báo tín hiệu và một sân bay trực thăng của Quân đội Israel.

Kênh truyền hình Lebanon al-Mayadeen TV vừa đưa tin, đêm 9/5, hàng chục quả tên lửa đã được phóng đi từ phía Nam lãnh thổ Syria tấn công hơn 10 vị trí quân sự của Quân đội Israel (IDF) ở Cao nguyên Golan.

Nguồn tin của al-Mayadeen TV cho biết, các mục tiêu bị tấn công bao gồm một số đài quan sát, một trạm tình báo tín hiệu và một sân bay trực thăng của Quân đội Israel.

Hãng tin Haretz của Israel dẫn thông tin từ IDF cho biết, đã có hơn 20 quả tên lửa được phóng đi từ lãnh thổ Syria, đồng thời cáo buộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thực hiện vụ tấn công này.

Theo IDF, hệ thống phòng không Iron Dome ("Vòm Sắt") do Israel chế tạo đã đánh chặn thành công được một số lượng lớn tên lửa tấn công Cao nguyên Golan.

Nóng: 20 tên lửa tập kích Cao nguyên Golan, Israel phản đòn, phòng không Syria đáp trả - Ảnh 1.

Một chiếc tiêm kích F-35 của Không quân Israel

Đáp trả vụ tập kích tên lửa này, Israel đã huy động các máy bay và xe tăng tấn công vào một số căn cứ của Quân đội Syria (SAA) và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF) ở tỉnh miền Nam al-Quneitra.

Các nguồn tin Syria cho biết, hầu hết các mục tiêu bị Israel tấn công nằm ở các thị trấn Hadar và Khan Arnabah. Tuy nhiên, chưa có thông tin thương vong nào được ghi nhận.

Theo hãng thông tấn SANA, các hệ thống phòng không của Syria cũng đã được triển khai để đẩy lùi đợt tấn công của Israel. Vụ không kích của Israel được cho là do các máy bay chiến đấu của nước này thực hiện từ không phận Lebanon.

SANA dẫn lời một nguồn tin quân sự Syria cho biết, nhiều tên lửa tấn công đã bị phòng không Syria đánh chặn.

Theo South Front, một đợt đáp trả quy mô lớn hơn rất có thể sẽ được Không quân Israel thực hiện trong những giờ tới đây bởi giới chức Israel đã từng đe dọa Iran sẽ phải "trả giá đắt" nếu IRGC phát động một đợt tấn công nhằm vào Quân đội Israel từ lãnh thổ Syria.

Anh Tú

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news